Dân Việt

Ninh Bình: Nhiều kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội NDVN

Vũ Thượng 25/09/2024 09:36 GMT+7
Ngày 24/9, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết số 3, 4, 5 ngày 25/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII). Đồng thời, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Ninh Bình đã phát triển khá toàn diện, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt.

Ninh Bình: Nhiều kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết số 3, 4, 5 ngày 25/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII). Ảnh: HND

Cụ thể, các chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp được tạo sự liên kết, tương trợ hiệu quả giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế. Cũng như góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng, đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở được rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, năng lực và trình độ công tác từng bước được nâng cao.

Ninh Bình: Nhiều kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội - Ảnh 2.

Thành lập Chi bộ Hội nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: HND

Riêng các cấp Hội đã tổ chức được 1.732 buổi tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trong giai đoạn mới cho cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, còn thành lập 39 chi Hội nông dân nghề nghiệp với 876 thành viên tham gia trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cơ khí,…Nhiều loại hình tập hợp nông dân vào Hội được triển khai, phù hợp với tình hình nông dân trong giai đoạn hiện nay, nhất là hình thức tập hợp nông dân theo các nhóm ngành nghề, sở thích.

Ninh Bình: Nhiều kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội - Ảnh 3.

Hội thi Nhà nông đua tài Ninh Bình 2024 hấp dẫn với chủ đề phát triển kinh tế di sản. Ảnh: VT

Qua đó, đã tổ chức 70 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 14.655 lượt cán bộ Hội các cấp, cử 85 cán bộ tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương Hội tổ chức. 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội,...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội 

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.

Ninh Bình: Nhiều kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội - Ảnh 4.

Chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình ngày càng được nâng cao. Ảnh: HND

Hoạt động tuyên truyền vận động của tổ chức Hội ngày càng đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng sâu sát cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của tổ chức Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho hội viên, nông dân được tăng cường.

Đặc biệt, công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tư vấn, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên

Ninh Bình: Nhiều kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội - Ảnh 5.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội nông dân năm 2024. Ảnh: HND

Hội Nông dân các cấp đã tập trung tổ chức tuyên truyền được 4.230 buổi cho 296.100 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức 10 cuộc thi sân khấu hóa thu hút 24.450 lượt hội viên tham gia. Xuất bản 35.500 cuốn bản tin "Nông dân Ninh Bình";...Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi Hội, tổ Hội được các cấp Hội coi trọng triển khai, thực hiện và trở thành việc làm thường xuyên.

Định kỳ hằng quý, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình xây dựng định hướng nội dung sinh hoạt theo chủ đề, chuyên đề với hình thức sinh hoạt phù hợp thực tiễn tại chi, tổ Hội kết hợp tham quan, học tập mô hình phát triển kinh tế.

Ninh Bình: Nhiều kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội - Ảnh 6.

Hội Nông dân Ninh Bình tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải thân thiện môi trường. Ảnh: VT

Tuyên truyền các mô hình, gương nông dân phát triển kinh tế giỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, ngoài hình thức sinh hoạt tập trung còn thông qua hình thức tuyên truyền, trao đổi qua nhóm Zalo và trên các thiết bị công nghệ khác…Đến nay, đã có hơn 150 trang Facebook và trang Zalo, Mocha hoạt động tham gia có hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được Hội Nông dân các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ninh Bình: Nhiều kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội - Ảnh 7.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã về kiểm tra, giám sát tình hình nông thôn mới tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: HND

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên, nông dân, xây dựng Hội Nông dân vững mạnh về mọi mặt, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh;

Qua đó mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.