Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 24/08/2024 12:54 PM (GMT+7)
Ông Tống Viết Vinh (xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) chỉ trồng, sản xuất các loại sản phẩm nông nghiệp như: Cà chua, bí ngô, dưa vàng...năm 2023 trừ chi phí gia đình lãi 1,5 tỷ đồng. Ông Vinh trở thành 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024”.
Bình luận 0

Mạnh dạn thuê đất trồng rau

Những ngày cuối tháng 8/2024, phóng viên Báo điện tử Dân Việt tìm về xóm 4, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để gặp ông Tống Viết Vinh (sinh năm 1964), là 1 trong 63 nông dân dân tiêu biểu nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024".

Clip: Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình-ông Tống Viết Vinh (xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ về mô hình sản xuất các loại sản phẩm nông nghiệp.

Không khó để chúng tôi tìm đến nhà ông Vinh, bởi khi tới xã Mai Sơn hỏi hộ ông Tống Viết Vinh hầu như ai cũng biết và chỉ dẫn nhiệt tình. Gia đình ông Vinh được biết là hộ mạnh dạn dồn đổi toàn bộ diện tích 0,5 ha đất canh tác thành một mảnh để thuận tiện trong việc sản xuất hàng hóa, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 1.

Ông Tống Viết Vinh-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 trực tiếp lái máy làm tơi đất tại trang trại. Ảnh: Vũ Thượng

Tiếp chúng tôi, ông Tống Viết Vinh-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 kể: "Sau khi rời quân ngũ, trở về quê hương năm 1988, tôi đã tìm hiểu và chuyển hướng sang buôn bán nông sản. Từ đó, tôi "bén duyên" với nông nghiệp hữu cơ theo hướng công nghệ cao sau khi nếm trải nhiều cay đắng".

Năm 2013, thực hiện chủ trương của tỉnh Ninh Bình về dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng. Gia đình tôi đã mạnh dạn dồn đổi toàn bộ diện tích 0,5 ha đất canh tác thành một mảnh để thuận tiện trong việc sản xuất hàng hóa.

Ban đầu gia đình chỉ gieo trồng các loại cây màu truyền thống như: Cây ngô, lạc, đậu đỗ…nên thu nhập không cao. Năm 2014, tôi được Hội Nông dân huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) mời đi tham quan, học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp ở trong và ngoài tỉnh.

Thực tế từ chuyến tham quan tôi nhận thấy gia đình có đủ các điều kiện về nhân lực, kỹ thuật, đất đai,…Đặc biệt, hệ thống tưới tiêu tại xã Mai Sơn (huyện Yên Mô) khá thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, cũng như tiêu thụ sản phẩm

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 2.

Những luống cây mướp đắng (khổ qua) hộ ông Tống Viết Vinh (xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) trồng luôn xanh tốt. Ảnh: Vũ Thượng

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 3.

Thành quả của Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024-ông Tống Viết Vinh đến từ Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 4.

Ông Tống Viết Vinh-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 cầm trên tay quả dưa vàng chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: Vũ Thượng

Đầu năm 2015, tôi thuê thêm 2 ha đất của các hộ liền kề nhằm chuyển đổi mô hình sản xuất tập trung, trong đó áp dụng tưới nước tiết kiệm phục vụ vào sản xuất, ban đầu tưới cho các cây dưa chuột bao tử, cà chua bi, bí đỏ, bí xanh, dưa lê...

Từ kết quả sản xuất kinh doanh, tôi nhận thấy tiềm năng, nhu cầu thị trường phát triển ổn định, gia đình tiếp tục nhận chuyển nhượng, thuê thêm đất để mở rộng sản xuất. Qua đó, đến nay đã có 5 ha đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Sản xuất rau, quả theo hướng VietGap

Với tổng diện tích 5ha sản xuất cây rau màu các loại, gia đình ông Tống Viết Vinh không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật mà ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, sử dụng màng phủ chống cỏ dại, giữ ấm; giữ ẩm;…

Ông Tống Viết Vinh-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 cho biết, để sản xuất bền vững, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, người lao động, người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sinh thái…tôi luôn thực hiện nghiêm túc phương châm toàn bộ nông sản sản xuất tại trang trại phải đảm bảo chất lượng và an toàn.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 5.

Ông Tống Viết Vinh chỉ tay về khu vực ao nước sạch để phục vụ tưới cho toàn bộ diện tích 5ha của gia đình. Ảnh: Vũ Thượng

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 6.

Ông Vinh (xã Mai Sơn, huyện Yên Mô) sử dụng điện thoại thông minh để cài đặt hệ thống tưới nước tự động cho cây trồng. Ảnh: Vũ Thượng

Tất cả các loại cây trồng gia đình tôi đều dùng phân hữu cơ ủ hoai mục để chăm sóc, không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, thuốc diệt cỏ,…Đặc biệt, đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động từ nguồn nước sạch được xử lý qua hệ thống lắng lọc để tưới cho cây trồng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 7.

Ông Tống Viết Vinh đang bấm công tắc cuốn bạt tự động nhằm cung cấp ánh sáng vào khu vực nhà màng. Ảnh: Vũ Thượng

Ngoài ra, còn huy động kinh phí xây dựng 5.000 m2 nhà màng nhằm chủ động sản xuất, làm nhà màng còn hạn chế tác động của thời tiết, ngăn chặn côn trùng,…Tôi còn ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao trong quá trình quản lý, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng.

Năm 2019, mô hình sản xuất rau, củ, quả của hộ ông Tống Viết Vinh (xã Mai Sơn, huyện Yên Mô) được Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình hỗ trợ cấp tem truy xuất nguồn gốc; năm 2020 được các ngành hỗ trợ sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn VietGap.

Toàn bộ sản phẩm được sơ chế, bảo quản trong kho lạnh, đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, đánh giá đảm bảo an toàn.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 8.

Những quả mướp đắng (khổ qua) được sản xuất theo hướng VietGap. Ảnh: Vũ Thượng

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 9.

Hệ thống tưới nước nhỏ nhọt trực tiếp vào gốc cây dưa. Ảnh: Vũ Thượng

Các loại rau, củ, quả hộ ông Vinh sản xuất ra thường được cung cấp cho các trường học, cửa hàng nông sản an toàn ở thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình và các cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn huyện Yên Mô,...được người tiêu dùng tin tưởng, ưu tiên lựa chọn sử dụng.

Qua ghi chép năng suất, sản lượng nông sản hộ ông Tống Viết Vinh vào năm 2023, đối với cây trồng cà chua: 70.000kg; bí ngô lấy ngọn, hoa: 16.000kg; dưa chuột: 130.000kg; dưa lê, dưa bở: 60.000kg;bắp cải, rau màu các loại: 300.000kg…

Niềm tự hào của nông dân Ninh Bình

Được biết, ông Tống Viết Vinh, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đang tạo công việc thường xuyên cho 10 lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, lao động thời vụ lúc gieo trồng, thu hoạch sản phẩm thêm gần 10 người và được trả 200.000-250.000 đồng/lao động/ngày.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 10.

Ông Tống Viết Vinh-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, tạo công việc cho gần 10 lao động ở địa phương. Ảnh: Vũ Thượng

Năm 2023, sau khi trừ chi phí, hộ ông Tống Viết Vinh đạt 1,5 tỷ đồng; dự kiến năm 2024 này đạt 1,6 tỷ đồng. Từ đó đủ điều kiện nuôi 2 con ăn học, xây được nhà cửa khang trang, mua xe ô tô đi lại…

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 11.

Từ sự cố gắng, ông Tống Viết Vinh xây được nhà, mua ô tô. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Nguyễn Thị Thu Hương-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Mô cho biết: "Từ kết quả trong sản xuất, kinh doanh cũng như đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Tống Viết Vinh (xóm 4, xã Mai Sơn), trở thành 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, ông Vinh là niềm tự hào của nông dân tỉnh Ninh Bình.

Nhận được danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024", là nguồn động viên, khích lệ lớn giúp ông Vinh, gia đình phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phong trào nông dân tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới".

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ Ninh Bình chỉ làm ruộng mà lãi 1,5 tỷ/năm- Ảnh 12.

Những danh hiệu, thành tích mà ông Tống Viết Vinh (xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) được nhận gần đây. Ảnh: Vũ Thượng

Năm 2022, ông Tống Viết Vinh (xóm 4, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô) nhận danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2017-2022.

Cũng trong năm 2022, nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017-2022.

Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động nổi bật, trọng điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo.

Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt là đơn vị được giao tổ chức thực hiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Cao điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem