Dân Việt

Quảng Nam: Phát triển kinh tế làm đòn bẩy để Duy Xuyên hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao

Trần Hậu 27/09/2024 10:14 GMT+7
Huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020, sau khi cán đích huyện nông thôn mới, Duy Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Nỗ lực đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

Ông Đặng Hữu Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết: Khi bắt tay vào xây dựng nông nông thôn mới vào năm 2011, huyện gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm kinh tế còn thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, tỷ trọng ngành nông nghiệp còn cao, hàng năm thường bị thiên tai, bão lũ.

Quảng Nam: Phát triển kinh tế làm đòn bẩy để Duy Xuyên hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao - Ảnh 1.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đã giúp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam “thay áo mới”. Ảnh: T.H.

Bên cạnh đó, nguồn ngân sách Nhà nước bố trí thực hiện Chương trình chưa đáp ứng được yêu cầu của địa phương, việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, khi đánh giá, rà soát, các chỉ tiêu, tiêu chí thì bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt 4,1 tiêu chí/xã, hầu hết các xã đều đạt dưới 5 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 12,2%; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ...

Để phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, nhiều năm qua, huyện Duy Xuyên đã phát động phong trào thi đua giữa các thôn, các cơ quan trường học, các đoàn thể chính trị - xã hội. Từ công tác tuyên truyền, nhân dân đồng thuận hiến đất, góp công, góp của để mở rộng các tuyến đường, xây dựng hệ thống hạ tầng công cộng ngày càng khang trang.

Quảng Nam: Phát triển kinh tế làm đòn bẩy để Duy Xuyên hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Trường học tại các xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên được xây dựng khang trang. Ảnh: T.H.

Địa phương đã huy động, lồng ghép, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ cho người dân trong sản xuất, sinh hoạt.

Đến nay, các trục đường giao thông trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch, bảo đảm xanh – sạch – đẹp. Hệ thống thủy lợi được xây dựng, nâng cấp, cung cấp nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao tiếp tục được đầu tư phát triển.

Quảng Nam: Phát triển kinh tế làm đòn bẩy để Duy Xuyên hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

Duy Xuyên tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: T.H.

Đến cuối năm 2020, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đời sống vật chất – tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, nhất là hệ thống hạ tầng cơ sở.

Mặc dù các yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cao hơn nhưng qua rà soát, đánh giá, đến nay Duy Xuyên đạt được kết quả cụ thể: có 11 xã duy trì chuẩn nông thôn mới đạt bình quân 18 tiêu chí/xã; có 3 xã duy trì xã nông thôn mới nâng cao đạt bình quân 17-18 tiêu chí/xã; có 29/58 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 5 thôn so năm 2020; có 4 xã tiếp tục triển khai xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Quảng Nam: Phát triển kinh tế làm đòn bẩy để Duy Xuyên hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao - Ảnh 4.

Giao thông thuận lợi giúp kinh tế huyện Duy Xuyên phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: T.H.

Đồng thời duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 6/9 tiêu chí, huyện nông thôn mới nâng cao đạt 4/9 tiêu chí. Như vậy, theo lộ trình kế hoạch thì Duy Xuyên sẽ nỗ lực hơn nữa để phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực

Ông Phúc cho hay, để tạo nội lực trong xây dựng nông thôn mới, các đề án phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản xuất các cây trồng, vật nuôi chủ lực được huyện Duy Xuyên tập trung triển khai. Nhiều mô hình sản xuất đáp ứng được yêu cầu thực tế, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của huyện nhà.

Quảng Nam: Phát triển kinh tế làm đòn bẩy để Duy Xuyên hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao - Ảnh 5.

Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả được huyện Duy Xuyên nhân rộng để nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: T.H.

Địa phương khuyến khích người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, phát triển mô hình kinh tế vườn – kinh tế trang trại, kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái....

Ngoài ra, hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng về nâng cao kỹ năng tay nghề, giải quyết việc làm cho người dân theo cả hai hướng phi nông nghiệp và nông nghiệp.

Từ đó, kinh tế nông thôn có bước phát triển bền vững, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng với tiềm năng, lợi thế của huyện; đời sống vật chất – tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Quảng Nam: Phát triển kinh tế làm đòn bẩy để Duy Xuyên hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao - Ảnh 6.

Mô hình trồng sen đã giúp cho hàng trăm hộ dân ở Duy Xuyên có thu nhập ổn định. Ảnh: T.H.

Quảng Nam: Phát triển kinh tế làm đòn bẩy để Duy Xuyên hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao - Ảnh 7.

Sản phẩm sen sấy khô Trà Lý đã được công nhận OCOP 3 sao. Ảnh: T.H.

Đến cuối năm 2023, huyện Duy Xuyên có ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 35,49%; ngành thương mại – dịch vụ chiếm 52,12% và ngành nông nghiệp giảm còn 12,4%. Bình quân thu nhập đầu người trên địa bàn huyện đạt 55,5 triệu đồng/người/năm (tăng 42,5 triệu đồng so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,06% (giảm 10,14% so với năm 2010).

"Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Xuyên luôn nỗ lực khắc phục những tồn tại, khó khăn và đưa ra những giải pháp phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Trong đó, huyện sẽ chú ý thực hiện các tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục, kinh tế, môi trường... để phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025", ông Đặng Hữu Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên nhấn mạnh.