Dân Việt

Nông dân Thái Nguyên thoát nghèo nhờ nguồn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Hà Thanh - Kiều Hải 28/09/2024 07:00 GMT+7
Nhờ nguồn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều nông dân ở huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã phát triển sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và giảm nghèo.

Hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi

Trong 7 năm qua, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đã tích cực phối hợp cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi và đạt nhiều hiệu quả.

Tính đến hết ngày 31/8/2024, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đang quản lý 80 tổ tiết kiệm vay vốn trên địa bàn 15 xã, thị trấn với dư nợ 184.400 triệu đồng cho 3.864 hộ hội viên nông dân vay.

Nhiều nông dân Thái Nguyên nâng cao thu nhập, giảm nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi  - Ảnh 1.

Nhiều hội viên nông dân đã sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội để mở rộng sản xuất. Ảnh: Hà Thanh

Theo ông Đặng Ngọc Hiếu – chuyên viên Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ: Đối với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, có rất nhiều chương trình vay khác nhau, tuy nhiên hiện nay nguồn vốn cần thiết nhất cho hội viên nông dân phát triển kinh tế là nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách có thời gian cho vay dài, lãi suất ưu đãi thấp, người dân lại dễ tiếp cận nên tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho bà con.

Với nguồn vốn đó, nhiều hội viên, nông dân đã tích cực mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, giúp hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Từ đó, giúp nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, góp phần chung vào sự phát triển của huyện trong việc xây dựng nông thôn mới.

Nông dân sử dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích

Cũng theo ông Đặng Ngọc Hiếu, thông qua hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn đã quy tụ, tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức Hội ngày càng nhiều, góp phần vào việc xây dựng cơ sở Hội ngày càng vững mạnh, cũng như củng cố niềm tin, tình đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau trong cuộc sống, giúp hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội.

Bà Vũ Thị Nghị (xóm Quang Trung, xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Gia đình tôi hiện đang vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ với số tiền 50 triệu đồng. Qua 3 năm sử dụng nguồn vốn vay, gia đình tôi đã từng bước phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Với mức lãi suất ưu đãi mà người dân lại dễ tiếp cận nguồn vốn, do đó tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ được vay thêm nguồn vốn giải quyết việc làm để mở rộng cửa hàng".

Gia đình ông Hà Đức Chung (tổ dân phố Văn Hữu) là hộ có quy mô sản xuất, chăn nuôi lớn trên địa bàn thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ với 2 vạn gà trắng. Năm 2024, gia đình ông vay vốn ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ.

Nhiều nông dân Thái Nguyên nâng cao thu nhập, giảm nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi  - Ảnh 2.

Với nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ đã giúp gia đình ông Hà Đức Chung nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh: Hà Thanh

"Tuy nguồn vốn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhưng cũng góp một phần cho gia đình tôi trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất. Tôi mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ sẽ có hỗ trợ nhiều hơn đối với những hộ kinh doanh như chúng tôi để có điều kiện phát triển sản xuất tốt hơn" - ông Chung chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Nhớ (tổ dân phố Văn Hữu, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh thái Nguyên) vừa là hội viên nông dân được vay vốn để phát triển sản xuất vừa là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Theo bà Nhớ, trước kia khi chưa tiếp cận được nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ, gia đình bà chủ yếu trồng chè và lúa. Khi được vay 50 triệu từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình bà đã đầu tư vào trồng hồng da tre, từ đó giúp tăng thu nhập cho gia đình.

Nhiều nông dân Thái Nguyên nâng cao thu nhập, giảm nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi  - Ảnh 3.

Được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm, gia đình bà Nguyễn Thị Nhớ (tổ dân phố Văn Hữu, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã đầu tư trồng hồng da tre hiệu quả. Ảnh: Hà Thanh

Với vai trò là Chi hội trưởng chi hội Nông dân tổ dân phố Văn Hữu, bà Nhớ cho biết: "Hiện chi hội đang có 157 hội viên nông dân. Cùng với việc tiếp cận các nguồn vốn khác, từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, khoảng 2 – 3 năm nay, chi hội không có hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn của người dân vẫn rất lớn, do đó chúng tôi mong muốn các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho vay thêm nguồn vốn giải quyết việc làm để bà con có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, giải quyết lao động và tăng thu nhập".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lâm Văn Đức - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Hóa Thượng cho biết: Thực hiện ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ, Hội Nông dân thị trấn Hóa Thượng cũng thường xuyên tập trung tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn về các chủ trương cũng như các chính sách tín dụng liên quan đến Ngân hàng chính sách xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, Hội Nông dân thị trấn Hóa Thượng đang quản lý 6 Tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 9 tỷ đồng cho 262 hộ vay.

"Cơ bản các hộ khi vay vốn đều chấp hành nghiêm các chủ trương cũng như chính sách liên quan đến vay vốn, đồng thời sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần giúp phát triển kinh tế các hộ gia đình nói riêng và địa phương nói chung. Không chỉ vậy, còn giúp giải quyết việc làm, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo" - ông Đức thông tin.