Ở "vùng trũng" Sơn Động, Bắc Giang: Biến khó khăn thành sức mạnh, "băng băng" về đích nông thôn mới

An Nguyên Thứ năm, ngày 26/09/2024 18:06 PM (GMT+7)
Với tinh thần "xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc", huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân, phát triển hạ tầng, và giảm nghèo bền vững.
Bình luận 0

Hành trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều thử thách, nhưng với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, Sơn Động đặt mục tiêu thoát khỏi danh sách huyện nghèo vào năm 2025, đưa vùng trũng này vươn lên mạnh mẽ.

Tinh thần quyết tâm và hành động toàn diện

Bắt tay vào xây dựng NTM từ xuất phát điểm thấp, Sơn Động đã gặp không ít khó khăn. Là huyện miền núi xa xôi, Sơn Động không chỉ đối mặt với điều kiện địa hình hiểm trở mà còn phải giải quyết các vấn đề về hạ tầng cơ bản, thu nhập thấp và tình trạng nghèo đói kéo dài. Nhưng với quyết tâm cao từ cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, chương trình xây dựng NTM đã mang lại những chuyển biến tích cực.

img

Mô hình trồng nho Hạ Đen, anh Trần Văn Tầng dân tộc Sán Dìu ở thôn Vá, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Sỹ Quyết

Năm 2021, huyện đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/HU, đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình phát triển. Quyết định này không chỉ đề ra các nhiệm vụ cụ thể mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát, chỉ đạo sát sao từ cấp xã đến huyện để đảm bảo mọi nguồn lực được sử dụng hiệu quả.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công là sự linh hoạt trong việc phân bổ ngân sách, ưu tiên những xã khó khăn như Long Sơn hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được triển khai sâu rộng, với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, giúp họ hiểu rõ hơn về ý nghĩa và lợi ích của chương trình NTM.

Để thực hiện khối lượng công việc lớn trong giai đoạn 2021-2025, Sơn Động đã xác định ba nhiệm vụ trọng tâm. 

Đầu tiên là việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất. Việc hoàn thiện quy hoạch này không chỉ tạo cơ sở cho phát triển hạ tầng mà còn định hướng cho phát triển nông nghiệp và sản xuất tại các xã chưa đạt chuẩn NTM.

Thứ hai, huyện đã tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông, trường học, và các công trình văn hóa. Nâng cao chất lượng hạ tầng giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh tế như sản xuất, buôn bán hàng hóa.

Thứ ba, huyện đã chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, cải thiện mô hình tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản. Nhiều xã đã triển khai các mô hình kinh tế hợp tác, tạo điều kiện cho người dân tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Sơn Động "hái quả ngọt", băng băng về đích NTM

Những nỗ lực của chính quyền và nhân dân huyện Sơn Động đã mang lại nhiều "quả ngọt". Đầu năm 2024, hai xã Dương Hưu và Yên Định đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện phấn đấu có thêm hai xã Đại Sơn và Vĩnh An hoàn thành các tiêu chí NTM vào cuối năm, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 6 xã (40% tổng số xã trong huyện).

Toàn huyện đặt mục tiêu đạt 250 tiêu chí vào năm 2025, với bình quân 16,6 tiêu chí trên mỗi xã. Đáng chú ý, không có xã nào trong huyện đạt dưới 13 tiêu chí, cho thấy sự đồng đều trong phát triển và nỗ lực không ngừng của tất cả các địa phương.

Đặc biệt, huyện đã đưa ra kế hoạch xây dựng sáu thôn tại các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn thôn NTM, bao gồm thôn Kim Bảng (xã An Lạc), thôn Thanh Trà (xã Lệ Viễn), và thôn Gà (xã Thanh Luận). Đây là một trong những bước quan trọng để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực và đảm bảo mọi người dân đều được hưởng lợi từ chương trình.

img

Bộ mặt nông thôn mới vùng cao Sơn Động hôm nay đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Ngọc Diệp

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, huyện Sơn Động vẫn đối mặt với không ít thách thức. Vấn đề đầu tiên là nguồn vốn phân bổ từ trung ương và tỉnh thường đến muộn, gây khó khăn cho việc triển khai các công trình hạ tầng theo kế hoạch. Ngoài ra, việc huy động nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn cũng gặp nhiều trở ngại do điều kiện kinh tế còn thấp.

Công tác quy hoạch tại một số địa phương còn thiếu đồng bộ và chưa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Một số khu vực cũng gặp khó khăn trong việc xử lý rác thải và chất thải sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Hơn nữa, tổ chức sản xuất trong nông nghiệp chưa có sự liên kết bền vững, khiến đầu ra cho sản phẩm còn gặp khó khăn. Một số địa phương mới chỉ chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, mà chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường.

Ông Lê Đức Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Sơn Động cho biết, từ nay tới cuối năm, huyện Sơn Động sẽ tiếp tục tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đặc biệt là hỗ trợ hai xã Vĩnh An và Đại Sơn hoàn thành các tiêu chí NTM. Các xã còn lại cũng sẽ được chỉ đạo để hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký theo đúng tiến độ.

Huyện sẽ tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng NTM để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chương trình. Đồng thời, huyện cũng đề nghị các cơ quan cấp tỉnh hỗ trợ vốn kịp thời, đáp ứng nhu cầu phát triển cấp bách của huyện.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho Sơn Động những thay đổi tích cực, từ hạ tầng cơ bản đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, hành trình này còn dài và cần sự nỗ lực không ngừng từ cả hệ thống chính trị và nhân dân. Với quyết tâm và định hướng đúng đắn, Sơn Động hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem