Dân Việt

Kiểm lâm Thừa Thiên Huế tháo dỡ hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trời, giải cứu hàng trăm con chim hoang dã

Trần Hòe 01/10/2024 18:55 GMT+7
Các đơn vị kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quân tháo dỡ, tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trời và kịp thời giải cứu hàng trăm con chim hoang dã mắc bẫy.

 Ngày 1/10, theo tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, các đơn vị kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã ra quân tháo dỡ, tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trời và kịp thời giải cứu lượng lớn cá thể chim hoang dã mắc bẫy. 

Kiểm lâm ở Huế tháo dỡ hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trời, giải cứu hàng trăm cá thể chim hoang dã- Ảnh 1.

Các cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc ra quân tháo dỡ, tiêu hủy các dụng cụ bẫy chim trời và giải cứu các cá thể chim hoang dã mắc bẫy. Ảnh: K.L.

 Tại Thừa Thiên Huế, cứ vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm là đến mùa các loài chim di cư trên các cánh đồng, các lùm cây ven đầm phá Tam Giang- Cầu Hai. Tình trạng người dân dùng bẫy để săn bắt chim trời thời điểm này cũng rộ lên, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các loài chim di cư. 

 Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc tuyên truyền, xử lý, nhưng nạn săn bắt, "tận diệt" chim trời vẫn diễn ra nhức nhối trên địa bàn tỉnh. Tình trạng người dân dùng lưới, que dính nhựa, bẫy kẹp cùng các dụng cụ dẫn dụ chim trời như cò giả (cò xốp), máy phát tiếng chim... để săn bắt chim trời diễn ra ngang nhiên, công khai tại nhiều địa phương. 

 Để ngăn chặn sớm tình trạng săn bắt chim trời mùa di cư, lực lượng kiểm lâm ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang tích cực phối hợp với các lực lượng liên quan ra quân tháo dỡ, tiêu hủy các phương tiện, dụng cụ bẫy chim trời. 

Trong các ngày 30/9 và 1/10, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã phối hợp với UBND xã Lộc Trì tháo dỡ lượng lớn dụng cụ bẫy chim trời tại khu vực đồng ruộng thuộc thôn Trung Phước Tượng và thôn Trung An. Kết quả, kiểm lâm và lực lượng chính quyền xã đã tháo dỡ, tiêu hủy 2.100 que dính nhựa, 2 bẫy kẹp, 430 cò xốp và giải cứu, thả về tự nhiên 46 cá thể cò trắng bị mắc bẫy. 

Kiểm lâm ở Huế tháo dỡ hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trời, giải cứu hàng trăm cá thể chim hoang dã- Ảnh 2.

Đã có hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trời được lực lượng kiểm lâm ở Thừa Thiên Huế tháo dỡ, tiêu hủy và có hàng trăm cá thể chim hoang dã mắc bẫy được giải cứu. Ảnh: K.L.

 Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc cũng phối hợp với UBND thị trấn Lăng Cô và các đơn vị liên quan tháo dỡ, tiêu hủy 1.200 que dính nhựa, 400 cò xốp tại tổ dân phố Lập An. 

Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã phối hợp với UBND xã Lộc Sơn tháo dỡ, tiêu hủy 35 cò xốp và giải cứu, thả về tự nhiên 29 cá thể cò; phối hợp với UBND xã Lộc An tháo dỡ, tiêu hủy 570 que dính nhựa, 22 bẫy kẹp, 195 cò xốp và giải cứu, thả về tự nhiên 41 cá thể cò bị mắc bẫy. 

 Tại tổ dân phố 4, thị trấn Phú Lộc, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc phối hợp chính quyền địa phương tháo dỡ, tiêu huỷ 3.500 que dính nhựa, cò xốp và giải cứu, thả về môi trường tự nhiên 10 cá thể cò. 

 Tại huyện Quảng Điền và thị xã Hương Thủy, lực lượng kiểm lâm huyện cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tháo dỡ lượng lớn dụng cụ bẫy chim trời và giải cứu kịp thời nhiều cá thể chim trời bị mắc bẫy... 

Kiểm lâm ở Huế tháo dỡ hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trời, giải cứu hàng trăm cá thể chim hoang dã- Ảnh 3.

Lực lượng kiểm lâm tiêu hủy cò xốp và các dụng cụ bẫy chim trời. Ảnh: K.L.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, truy quét nhằm tháo dỡ, tiêu hủy triệt để các phương tiện, dụng cụ bẫy chim trời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế từng ban hành văn bản hướng dẫn xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, bao gồm các loài chim trời. Mức xử phạt cao nhất cho hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật hoang dã trái quy định từ 5 triệu đồng đến 400 triệu đồng. 

Đặc biệt, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành chỉ thị nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, tổ chức, đơn vị ăn thịt cũng như sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng, các loài chim trời...