Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị Thừa Thiên Huế nhìn thẳng những bất cập trong chống khai thác IUU

Trần Hòe Thứ tư, ngày 18/09/2024 18:07 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đề nghị lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế phải nhìn thẳng sự thật, thẳng thắn chỉ rõ những bất cập, tồn tại trong công tác chống khai thác IUU để tập trung khắc phục.
Bình luận 0

Ngày 18/9, đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị Thừa Thiên Huế nhìn thẳng những bất cập trong chống khai thác IUU- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Hoàng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Đình Đức cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh có 437/437 tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 15m lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Tuy nhiên trên hệ thống chỉ hiển thị thiết bị giám sát hành trình 434/437 tàu cá do có 3 tàu cá đã lắp hệ thống giám sát tàu cá (VMS), nhưng nằm bờ, hư hỏng chờ bán. Thông qua hệ thống VMS, các cơ quan quản lý thủy sản trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, kêu gọi, cảnh báo nguy cơ các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Từ 1/1/2024 đến nay, thông qua hệ thống giám sát tàu cá đã phát hiện 358 tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ và dưới 10 ngày (không có tàu mất kết nối trên 10 ngày), chiếm 15,6%. Nguyên nhân là do tình trạng thiết bị VMS bị ngắt kết nối bất ngờ.

Đa số tàu cá của tỉnh sử dụng dịch vụ viễn thông Vinaphone hoặc số ít do sự cố kỹ thuật nguồn điện kết nối nên một số chủ tàu đã sử dụng máy thông tin VX-1700 có tích hợp định vị vệ tinh GPS để liên lạc về trạm bờ theo quy định. Mặc dù vậy, vẫn có 50 lượt với 18 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, phần lớn ranh giới ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Tất cả những trường hợp này đã được trạm bờ cảnh báo chủ tàu và thông báo đến các đơn vị liên quan, xác minh khi tàu về bờ. Vì vậy, chưa có tàu cá bị xử lý do vượt ranh giới cho phép trên biển.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị Thừa Thiên Huế nhìn thẳng những bất cập trong chống khai thác IUU- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh nêu lên một số khó khăn, tồn tại thực thế trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Hoàng.

Toàn tỉnh có 385 tàu cá chưa đăng ký, trong đó tàu cá "3 không" (chiều dài lớn nhất từ 12 đến 15 mét) có 36 chiếc và tàu cá "2 không" (chiều dài lớn nhất dưới 12 mét) có 349 chiếc thuộc diện thiếu hồ sơ theo quy định. Hầu hết các loại tàu này đều thuộc nhóm tàu cá cỡ nhỏ, chủ yếu ở bãi ngang ven bờ, sáng đi tối về (câu mực, vây cá nổi), phân bố nhiều nhất tại huyện Phú Lộc.

Đến nay UBND các huyện ở tỉnh đang hướng dẫn chủ tàu cá triển khai đăng ký theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2024 của Bộ trưởng BộNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.

Về giải pháp của tỉnh, đối với tàu cá "3 không", "2 không" sẽ chỉ đạo hoàn thành đăng ký trước 30/10/2024 và xử lý dứt điểm trước thời hạn 31/12/2024. Đối với tình trạng tàu cá hết hạn đăng kiểm, hiện tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn chủ tàu chấp hành thực hiện theo luật. Tỉnh xem xét thành lập cơ sở đăng kiểm tàu cá ngoài chức năng quản lý nhà nước để thực hiện kịp thời cho cho tàu cá tại địa phương. Nhiệm vụ này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị Thừa Thiên Huế nhìn thẳng những bất cập trong chống khai thác IUU- Ảnh 3.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hoàng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời tiếp thu các đề xuất của đoàn công tác Bộ NNPTNT liên quan đến chế độ chính sách hỗ trợ tàu cá, việc xử lý tàu cá vi phạm...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phạm Đức Tiến yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn công tác của Bộ NNPTNT đã phân tích, chỉ rõ. Ông Phạm Đức Tiến khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU cụ thể, thiết thực hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị Thừa Thiên Huế nhìn thẳng những bất cập trong chống khai thác IUU- Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đề nghị lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế nhìn thẳng sự thật, thẳng thắn chỉ rõ những bất cập, tồn tại trong công tác chống khai thác IUU để tập trung khắc phục. Ảnh: Thanh Hoàng.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đề nghị lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế cần nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình vi phạm chống khai thác IUU; triển khai công tác chống khai thác IUU thực chất, cụ thể hơn và quản lý, giám sát chặt hơn hoạt động của các tàu cá khi vươn khơi bám biển.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế phải nhìn thẳng sự thật, thẳng thắn chỉ rõ những bất cập, tồn tại trong chống khai thác IUU từ thực tế hiện nay để tập trung khắc phục. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem