Dân Việt

Bí thư Bình Định: "Đâu có việc gì nhiều mà phải họp, việc từ trên xuống cứ đẩy qua đẩy lại"

Dũ Tuấn 05/10/2024 18:50 GMT+7
Phê bình tình trạng "quyền anh, quyền tôi", tư tưởng làm "ông nọ, bà kia", hoạnh hoẹ gây khó dễ, họp nhiều nhưng công việc cứ ách tắc, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng kêu gọi: "Hãy chung tay, trách nhiệm hết mình trong công việc, vì sự phát triển chung của quê hương, lo cho cuộc sống người dân Bình Định".

"Doanh nghiệp về Bình Định than trời, họ nói bước 1 chân vào rồi, bước chân thứ 2 thì chết đuối"

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định dành rất nhiều thời gian, để chỉ đạo chấn chỉnh về công tác cán bộ trong xử lý công việc, đối với người dân và doanh nghiệp, tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, khoá XX.

9 tháng đầu năm kinh tế của tỉnh Bình Định, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,53%, so với 14 tỉnh miền Trung, Bình Định vẫn đang ở trong tốp thứ 5.

Tuy nhiên, Bí thư Bình Định cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành rất nhiều thời gian để truy trách nhiệm những vướng mắc, điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển kinh tế của tỉnh.

"Đây là một nỗi niềm, rất là trăn trở. Nếu cứ như thế này, Bình Định không những dậm chân tại chỗ, mà còn thụt lùi. Thước đo rõ nhất cho sức khỏe của một nền kinh tế là thu ngân sách, đặc biệt là các khoản thuế phí", ông Dũng nói và dẫn chứng, năm 2015 khi tổng kết Nghị quyết Đại hội lần thứ 19, thu ngân sách của Bình Định, đạt gần 5.500 tỷ đồng.

Đến năm 2020, ban đầu dự kiến thu xấp xỉ 12.000 tỷ đồng, nhưng con số thực chất thu được là hơn 13.000 tỷ đồng.

Trong 13.000 tỷ đồng này, phần thuế phí (cốt lõi của nền kinh tế, các khoản ổn định, chưa tính nguồn thu từ đất) gần 6.000 tỷ đồng. Nhưng 9 tháng năm 2024, phần thuế phí này, chỉ thu được 4.900 tỷ đồng.

Bình Định: "Đâu có việc gì mà suốt ngày họp, hồi tôi làm Chủ tịch, rất ít việc báo cáo Thường vụ" - Ảnh 1.

Ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

"5 năm trời, 1 nhiệm kỳ dài đằng đẵng, đầy mồ hôi nước mắt nhưng bây giờ lại ì ạch. Việc này rất đau lòng, doanh nghiệp ngày càng khó khăn, làm ăn càng thụt lùi. Chẳng lẽ Bình Định suốt ngày bán đất mà tiêu? Đây là điều bất thường cho sự phát triển", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành phải suy nghĩ cách làm quyết liệt. Đừng nghĩ cái tôi mình lớn quá, đừng hoạnh hoẹ, đừng làm khó khăn.

"Đâu có việc gì mà suốt ngày phải họp. Hồi tôi làm Chủ tịch tỉnh và các Phó Chủ tịch, không để 1 văn bản nào để tới 2 ngày, kể cả những việc khó nhất. Rất ít việc phải báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.

Việc tắc từ trên kéo xuống các sở ngành cũng ách tắc, rồi đẩy qua đẩy lại, làm bộ máy ì ạch, trì truệ, thậm chí, buông xuôi, không muốn làm. Nên bây giờ các doanh nghiệp về Bình Định than trời, họ nói bước 1 chân vào rồi, bước chân thứ 2 thì chết đuối", ông Hồ Quốc Dũng bức xúc.

Bình Định: "Đâu có việc gì mà suốt ngày họp, hồi tôi làm Chủ tịch, rất ít việc báo cáo Thường vụ" - Ảnh 2.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định dành rất nhiều thời gian, để chỉ đạo chấn chỉnh về công tác cán bộ trong xử lý công việc, đối với người dân và doanh nghiệp, tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, khoá XX. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đơn thư khiếu nại của người dân Bình Định, bằng ½ của 13 tỉnh miền Trung cộng lại

Bí thư Bình Định kể rằng, ông đã nói với Giám đốc Sở TN&MT Lê Văn Tùng, bây giờ đi làm thủ tục cấp được mỏ đất, mỏ cát, thì chỉ có "khóc".

"Tôi nghe hết rồi, bao nhiêu bước, bao nhiêu trình tự, nói nghe dễ nhưng làm thì không được. Ở đây rất quan liêu, Giám đốc Phó Giám đốc không nắm nhưng phòng ban ở dưới thì gây khó dễ. Để làm hồ sơ cấp mỏ cho huyện, ban quản lý, Sở phải làm hồ sơ mẫu để hướng dẫn. Nhưng, khi làm hồ sơ trình lên thì rất khó khăn, bắt bẻ từng câu chữ, trong khi những cái này không giải quyết được bản chất vấn đề. Dẫn đến sự việc các dự án đầu tư công ở xã, huyện, không có mỏ khoáng sản để làm", ông Hồ Quốc Dũng chỉ rõ.

Theo Bí thư Bình Định, chỉ còn 1 năm nữa sẽ kết thúc nhiệm kỳ, mỗi cán bộ cần cố gắng làm hết trách nhiệm. Từ nay trở đi, bỏ tư tưởng "quyền anh quyền tôi", nghĩ mình là "ông nọ bà kia", để gây khó dễ. Nếu gỡ thêm được 1 việc thì quê hương phồn thịnh, người dân Bình Định, doanh nghiệp được nhờ.

Bí thư Bình Định cho biết, vừa rồi họp Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, thành viên Ban Nội chính Trung ương báo cáo trong 9 tháng đầu năm, số đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của Bình Định, bằng ½ 13 tỉnh miền Trung cộng lại.

"Tại sao lại để dân mình đi kiện tụng như thế, đâu phải người dân thích kiện. Do những cái mình không giải quyết, khi dự án đi qua đền bù GPMB bất cập, rồi cưỡng chế. Trong khi chính sách giải quyết đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất cho dân, pháp luật cho phép thì địa phương không chịu làm, gây thiệt thòi cho người dân", ông Hồ Quốc Dũng trăn trở.

Bình Định: "Đâu có việc gì mà suốt ngày họp, hồi tôi làm Chủ tịch, rất ít việc báo cáo Thường vụ" - Ảnh 3.

Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định: Từ nay trở đi, bỏ tư tưởng "quyền anh quyền tôi", nghĩ mình là "ông nọ bà kia", để gây khó dễ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Bí thư Bình Định nói rằng, ông đọc nhiều đơn thư của dân nhưng đọng lại cảm giác rất xót xa. Người dân đặt câu hỏi, tại sao gia đình họ đang có cuộc sống bình yên, con cái nô đùa, học hành hạnh phúc, làm ăn bình thường…nhưng khi dự án đi qua lại đẩy họ ra đường, trở thành thảm cảnh. Tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định sẽ nghe lại những tình hình phức tạp, để có hướng xử lý.

"Những cán bộ với vai trò là người đứng đầu các ngành, lãnh đạo các địa phương, phải vào cuộc giải quyết với tình thần, trách nhiệm cao nhất. Cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền, cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Người đứng đầu mà không gương mẫu, không nghiêm, thì đừng nói người khác", ông Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.