Dân Việt

Chủ tịch Hội Nông dân Hậu Giang: Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam tiếp thêm niềm tin, động lực cho nông dân

Hồng Cẩm ghi 11/10/2024 11:00 GMT+7
Theo ông Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam khẳng định, nêu cao vai trò, vị thế, tiếp thêm niềm tin, động lực của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế đang chuyển dịch nhanh chóng theo xu hướng số hóa.

Trước thềm diễn ra Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2024, ông Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã chia sẻ suy nghĩ của mình về chương trình này:

Tự hào nông dân Việt Nam đã khẳng định và nêu cao vai trò, vị thế của người nông dân  - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang (người thứ 2, từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thăm mô hình sản xuất lúa của nông dân. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là một trong các Chương trình lớn của Hội Nông dân Việt Nam đã được tổ chức thành công và liên tục trong 11 năm qua. Đặc biệt, chương trình luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và hội viên nông dân đánh giá cao.

Chương trình gồm một chuỗi sự kiện: Buổi gặp mặt của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với 63 nông dân Việt Nam xuất sắc, 63 HTX tiêu biểu toàn quốc; Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX năm 2024; tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc; biểu dương hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Đáng chú ý năm nay là nội dung Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Nông nghiệp nghe dân nói.

Chương trình đã khẳng định và nêu cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế đang chuyển dịch nhanh chóng theo xu hướng số hóa.

Tôi thấy Tự hào nông dân Việt Nam là một chương trình rất có ý nghĩa, đã kịp thời động viên, khen thưởng và khuyến khích người nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những gương nông dân điển hình tiên tiến trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; tôn vinh những nông dân có mô hình làm kinh tế nông nghiệp theo hướng sinh thái, tham gia xây dựng nông thôn hiện đại, xây dựng hình mẫu người nông dân văn minh.

Tự hào nông dân Việt Nam đã khẳng định và nêu cao vai trò, vị thế của người nông dân  - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang trao bảng tượng trưng phát vay dự án trồng khóm từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để nông dân phát triển sản xuất. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng HTX tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp do hội nông dân tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập, tạo sự lan tỏa để thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX.

Hoạt động tuyên dương nông dân Việt Nam xuất sắc và tôn vinh HTX tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" thêm sôi nổi, phát triển sâu rộng và thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. 

Qua đó, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn.

Cụ thể, hàng năm Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo củng cố, nâng chất 75 Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", trong những năm qua, có gần 100.000 hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hằng năm.

Qua bình xét, đến nay toàn tỉnh có 60.528 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (trong đó: cấp Trung ương 264 hộ; cấp tỉnh 5.563 hộ; cấp huyện 14.984 hộ; cấp cơ sở 39.717 hộ). Toàn tỉnh có 238 HTX nông nghiệp 4.535 thành viên, 718 tổ hợp tác nông nghiệp 10.995 thành viên, 4 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp 70 thành viên.

Tự hào nông dân Việt Nam đã khẳng định và nêu cao vai trò, vị thế của người nông dân  - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Kim Thùy (ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp), là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, chủ nhân của 11 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: Hồng Cẩm

Thông qua phong trào, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con giống mới, phá vỡ thế độc canh sản xuất các cây, con truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn.

Tiêu biểu như mô hình của những Nông dân Việt Nam xuất sắc trong những năm qua: Hộ ông Thiều Văn Hải (huyện Châu Thành A), trồng lúa, thu nhập 1,9 tỷ đồng/năm, là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018; hộ bà Trương Ánh Nguyệt (Châu Thành A), nuôi cua đinh, baba, thu nhập 10,2 tỷ đồng/năm, là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019; hộ ông Trần Văn Bá (TP.Vị Thanh), là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020, với mô hình trồng khóm, thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm; hộ bà Võ Thị Hằng (huyện Vị Thủy), mô hình đa canh: cá, hạnh, mít Thái, bơ sáp, mãng cầu Thái, sầu riêng Ri6, thu nhập 2,3 tỷ đồng/năm, là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021.

Hay hộ ông Lê Văn Sáu (huyện Phụng Hiệp), mô hình trồng Sầu Riêng, thu nhập 3 tỷ đồng/năm; hộ ông Võ Văn Em (huyện Phụng Hiệp), mô hình trồng Sầu Riêng, thu nhập 5 tỷ đồng/năm, là 2 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022; hộ ông Lê Hoàng Duyên (TX.Long Mỹ), là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, mô hình nuôi cá thát lát, thu nhập 1,1 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt hộ bà Nguyễn Kim Thùy (ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp), là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, chủ nhân của 11 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, xuất khẩu sang Mỹ và là Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như, thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm.