Dân Việt

Từ vụ con trai dùng dao chém cha tử vong ở Lâm Đồng, quy định về Tội giết người cụ thể ra sao?

T. Nam - K. Trinh 15/10/2024 19:26 GMT+7
Theo luật sư Huy, đối tượng dùng dao chém cha tử vong ở Lâm Đồng có thể phải đối diện với hình phạt nghiêm khắc theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.

Con trai dùng dao chém cha tử vong

Thông tin từ Công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn thôn Đắk Măng xã Đạ Rsal xảy ra vụ việc con trai dùng dao giết cha ruột và đánh mẹ trọng thương.

Nghi phạm là Kiều Văn Châu (27 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h00 ngày 13/10 ông Kiều Văn Hải (58 tuổi, tạm trú tại thôn Đắk Măng, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với con trai là Kiều Văn Châu.

Mâu thuẫn, Châu dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và gáy của ông Hải khiến ông Hải tử vong tại chỗ.

Sau khi chém tử vong ông Hải, Châu tiếp tục dùng chày gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu của bà Bùi Thị Liền (62 tuổi, là mẹ của Châu) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Liền sau đó được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an huyện Đam Rông đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nghi phạm Châu khi đang lẩn trốn trong khu rẫy gần nhà tại thôn Đắk Măng, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông.

Từ vụ con trai dùng dao chém cha tử vong ở Lâm Đồng, quy định về Tội giết người cụ thể ra sao?- Ảnh 2.

Đối tượng Kiều Văn Châu (27 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người. Ảnh: Công an huyện Đam Rông.

Chiều 14/10, Công an huyện Đam Rông đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Kiều Văn Châu và tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành các hoạt động điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ xác định Tội giết người

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, hành vi của đối tượng Châu đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi có dấu hiệu tước đoạt đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. 

Theo luật sư Huy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng đối tượng lại dùng hung khí là dao, chày tấn công gây thương tích nghiêm trọng cho cha và mẹ. Đối với Tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.

Luật sư Huy cho biết, Điều 123, Bộ luật hình sự 2015 quy định, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

"Như vậy, trường hợp cơ quan chức năng có đủ cơ sở chứng minh và khởi tố về Tội giết người, đối tượng gây ra vụ việc có thể phải đối diện khung hình phạt cao nhất cho tội danh này là tử hình", luật sư Huy nêu quan điểm.

Theo luật sư Huy, việc quyết định hình phạt đối với đối tượng gây ra vụ việc như thế nào sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nếu các tình tiết trên là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.