Vụ nam thanh niên hành hung 6 người gần bến xe Giáp Bát: Khung hình phạt tội danh Giết người

Quang Trung Thứ tư, ngày 28/08/2024 08:14 AM (GMT+7)
Nguyễn Ngọc Tuấn bị cáo buộc dùng dao và tuốc nơ vít tấn công 6 người trong một gia đình sau vụ va chạm giao thông gần Bến xe Giáp Bát. Chuyên gia pháp lý cho rằng, cơ quan điều tra khởi tố đối tượng về tội giết người là có căn cứ.
Bình luận 0

Khởi tố tài đối tượng tấn công 6 người ở bến xe Giáp Bát

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1988, ở quận Đống Đa) về tội giết người.

Công an xác định vào khoảng 10h30 ngày 11/8, trước ki-ốt số 885 đường Giải Phóng – khu vực Bến xe Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Nguyễn Ngọc Tuấn đánh ông N.V.T. (ở Hà Nội) do va chạm giao thông.

Sau đó, ông T. gọi điện thoại cho vợ đến đón. Khoảng 12h cùng ngày, 6 người nhà ông T. đã đến số 885 đường Giải Phóng gặp Tuấn. Tại đây, 2 bên xảy ra to tiếng. Tuấn dùng tay đấm vào mặt con gái ông T.

Vụ đánh 6 người ở Bến xe Giáp bát: Căn cứ khởi tố tội giết người - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Thấy vậy, con trai và con rể ông T. xông vào, Tuấn chạy vào trong ki-ốt lấy dao xông ra chém một nhát vào vùng sau gáy con rể ông T. làm anh này bị thương.

Sau đó, Tuấn lên ôtô 7 chỗ định bỏ đi thì bị gia đình ông T. ngăn cản. Tuấn điều khiển xe tiến lên khoảng 3m rồi đi xuống, tay cầm theo tuốc nơ vít dài khoảng 40 cm lao vào đâm vợ chồng em rể ông T. khiến những người này bị thương.

Tuấn tiếp tục dùng tuốc nơ vít đâm vào sườn một người nhà của ông T. Đến khi mẹ ruột của Tuấn can ngăn, đối tượng mới dừng lại, ném chiếc tuốc nơ vít và phóng ôtô bỏ đi.

Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn, không chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan công an. Đến ngày 16/8, Công an quận Hoàng Mai đã bắt được Tuấn.

Nạn nhân không chết vẫn đủ căn cứ xử lý tội giết người

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với diễn biến sự việc trên, hành vi của Tuấn có thể dẫn đến chết người nên cơ quan điều tra khởi tố về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Sự việc đối tượng Tuấn dùng hung khí nguy hiểm xông vào đâm nhiều người ở khu vực Bến xe Giáp Bát dẫn đến nhiều người thương tích, gây hoảng loạn nơi công cộng khiến nhiều người bức xúc, hành vi của đối tượng rất nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của người khác.

Theo quy định của pháp luật, hành vi cố ý xâm phạm đến tính mạng của người khác là hành vi giết người, đối tượng thực hiện hành vi có mục đích sát hại nạn nhân hoặc nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến nạn nhân thiệt mạng nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả xảy ra, đây cũng là hành vi giết người, không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không.

Theo diễn biến sự việc cho thấy hành vi của đối tượng rất hung hãn, sử dụng dao và tuốc nơ vít là hung khí nguy hiểm, liên tục đâm, chém vào vùng đầu, cổ của nhiều nạn nhân, thể hiện ý thức coi thường tính mạng của người khác, hành vi có thể dẫn đến chết người, nạn nhân không chết là do may mắn và được cấp cứu kịp thời nên theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự, đủ căn cứ để xử lý hình sự đối tượng này về tội giết người.

Ngoài ra, những người bị hại đã có hành vi dùng vật dụng ném vào đối tượng, các hành vi này xảy ra sau khi đối tượng đã thực hiện hành vi xâm phạm đến sức khỏe của các nạn nhân, hành vi này nhằm mục đích chống trả hành vi có tính chất côn đồ của đối tượng gây án nên được xác định là phòng vệ chính đáng.

Hành vi này chưa gây ra thương tích cho đối tượng, kể cả trong trường hợp có gây ra thương tích cũng được coi là phòng vệ chính đáng theo quy định của Bộ luật hình sự nên các nạn nhân sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường cho rằng, sau khi khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam với đối tượng, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi có tính chất côn đồ, đối tượng này có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc theo quy định của Điều 123 Bộ luật hình sự.

Ngoài trách nhiệm hình sự, đối tượng phải có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại đã gây ra đối với các nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của các nạn nhân và bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần cho các nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem