Quy định về tội giết người trong vụ nam thanh niên đâm người tình trọng thương ở Bình Thuận

T. Nam - K. Trinh Thứ năm, ngày 05/09/2024 14:42 PM (GMT+7)
Theo luật sư, trong vụ việc trên, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm yêu đương mà hung thủ ra tay sát hại nạn nhân, đây là hành vi cấu thành tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Bình luận 0

Nam thanh niên đâm người tình rồi bỏ trốn

Như Báo điện tử Dân Việt đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã bắt giữ đối với Trần Minh Dũng (SN 1994) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), Trần Minh Dũng (SN 1994), trú thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam có quan hệ lén lút với với chị P.Y (ngụ cùng địa phương).

Do chị Y. đã có chồng và con nên gia đình hai bên ngăn cấm. Chị Y. cũng muốn dừng mối quan hệ bất chính này nên giữa chị Y với Dũng xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 29/8, sau khi nhậu xong thì Dũng sang nhà chị Y. và tại thời điểm này hai bên xảy ra mâu thuẫn. Dũng đã dùng dao thái lan đâm vào vùng ngực và đầu của chị Y, gây thương tích nặng rồi bỏ trốn. 

Sau khi gây án, sáng ngày 30/8 Trần Minh Dũng đã đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Luật sư Nguyễn Bá Huy - Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác, coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội, gây tâm lý hoang mang lo sợ đối với quần chúng nhân dân nơi xảy ra sự việc nên cần nhận mức phạt tương xứng.

Quá trình xảy ra vụ việc, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà đối tượng đã dùng dao Thái Lan để đâm chị Y. Việc dùng dao đâm vào ngực và đầu nạn nhân là những vùng trọng yếu trên cơ thể con người có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân nhưng đối tượng vẫn cố ý thực hiện.

Ngoài ra, xét về mặt đạo đức, việc đối tượng Dũng có quan hệ bất chính với chị Y dù chị Y đã có chồng, có con là trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm đạo đức nghiêm trọng, hành động của đối tượng là không sáng suốt, mang tính cực đoan, không đúng với nguyên tắc làm người và đáng bị xã hội lên án.

Quy định về tội danh giết người

Theo luật sư Huy, hành vi của Dũng đã vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Tùy theo tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật về dân sự. 

Vụ nam thanh niên đâm người tình trọng thương vì bị "cự tuyệt" tình cảm dưới góc nhìn pháp lý - Ảnh 1.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã bắt giữ đối với Trần Minh Dũng (SN 1994, trú thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Ảnh: Công an huyện Thuận Nam.

Về xử lý vi phạm hành chính, theo điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình thì người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Đồng thời, người vi phạm còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh. 

Luật sư Huy cho biết thêm, trong vụ việc trên, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm yêu đương mà hung thủ ra tay sát hại nạn nhân, đây là hành vi có dấu hiệu cấu thành tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Người phạm tội có thể phải chịu mức hình phạt thấp nhất là 12 năm tù, cao nhất là chung thân hoặc tử hình.

"Dù xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa thì hành vi tước đoạt mạng sống của người khác cũng không thể chấp nhận được. Để ngăn chặn tình trạng này, tôi cho rằng cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về tâm lý, xã hội cũng như về pháp luật. 

Tăng cường sự giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội, tăng cường kỹ năng sống, rèn luyện con người có nhân cách, có trách nhiệm phải biết tôn trọng người khác. Cần loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, biết kiểm kiềm chế cảm xúc, sống có trách nhiệm với cộng đồng thì mới giảm thiểu được những vụ việc đau lòng như vụ việc trên", luật sư Huy nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem