Dân Việt

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra tình trạng ngập úng do triều cường và mưa lớn

Nguyên Vỹ 18/10/2024 18:20 GMT+7
Địa bàn 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành (tỉnh Đồng Nai) chịu ảnh hưởng nặng bởi triều cường và mưa lớn, thường xuyên ngập cục bộ, kéo dài, thậm chí có nơi ngập trên diện rộng.

Đồng Nai ngập nặng do triều cường và mưa lớn

Ngày 18/10, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai dẫn đầu đoàn công tác khảo sát phòng chống ngập trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại khu vực trồng lúa ở xã Phú Hội và cống Lò Rèn ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch).

Triều cường và mưa lớn gây ngập, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra ngập úng- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra bản đồ địa chính xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch). Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai, bờ bao Phú Hội có chiều dài hơn 22,4km, thuộc bờ bao loại lớn; tổng diện tích sản xuất được ngăn mặn năm 2024 là 189,9ha.

Bờ bao này đã xây dựng từ năm 1978, hiện nay đã xuống cấp. Dù hàng năm địa phương đều có duy tu, sửa chữa nhỏ nhưng vẫn xảy ra tình hình sạt lở, tràn nước vào khu đồng khi có triều cường dâng cao.

Năm 2023, do ảnh hưởng của mưa bão, triều cường, khu vực này bị sạt lở 25m bờ bao, thiệt hại khoảng 5ha lúa. Từ đầu năm 2024 đến nay, mưa bão, triều cường gây ra sạt lở 37m bờ bao, làm thiệt hại khoảng 7ha lúa.

Triều cường và mưa lớn gây ngập, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra ngập úng- Ảnh 2.

Triều cường và mưa lớn gây ngập, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra ngập úng- Ảnh 3.

Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra tình trạng ngập úng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết giải pháp khắc phục trong thời gian tới sẽ bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa lớn; đầu tư ngăn mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông nội đồng.

Hiện nay, địa phương đang xây dựng phương án sản xuất theo phương châm chuyển sang thích ứng với xâm nhập mặn thay vì ứng phó; đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản phù hợp.

Triều cường và mưa lớn gây ngập, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra ngập úng- Ảnh 4.

Khu vực xảy ra tình hình sạt lở bờ bao, tràn nước vào khu đồng khi có triều cường dâng cao. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đối với khu vực ngập lụt cống Lò Rèn, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch), dự án được đưa vào sử dụng từ năm 2010.

Tháng 6/2023, trận ngập lụt do mưa lớn và nước từ các nơi khác đổ về cống Lò Rèn, làm 353 hộ dân bị hư hại tài sản, hư hỏng khoảng 560km đường giao thông, ước tổng thiệt hại khoảng 10,1 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, khu vực này xảy ra 2 đợt ngập cục bộ, ở mức độ nhẹ, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Triều cường và mưa lớn gây ngập, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra ngập úng- Ảnh 5.

Triều cường và mưa lớn gây ngập, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra ngập úng- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Võ Văn Phi khảo sát tuyến cống Lò Rèn ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch). Ảnh: Nguyên Vỹ

Triều cường ở Đồng Nai gần chạm mốc lịch sử

Trên địa bàn huyện Long Thành, từ đầu năm đến nay cũng xảy ra nhiều đợt mưa to đến rất to, có thời điểm lượng mưa đo được đến 82mm.

Trên đường tỉnh lộ 769 thuộc khu vực xã Bình An – Lộc Sơn có 3 vị trí hay ngập cục bộ. Khu vực này xảy ra ngập cục bộ từ 2-3 lần/năm.

Ông Trần Văn Thân – Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết nguyên nhân do tổng diện tích lưu vực thoát nước lớn (trên 500ha) vừa là vị trí giao nhau của các tuyến suối Cây Khế, suối phèn, suối Quản Thủ, vừa là khu vực thoát nước của dự án Gemsky, khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Đồng thời vị trí cống qua đường giữa suối Quản Thủ Quốc lộ 51 có cao độ đáy lớn hơn cao độ lòng suối, thường xuyên bị bồi lắng bùn đất, cỏ rác làm thu hẹp dòng chảy.

Triều cường và mưa lớn gây ngập, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra ngập úng- Ảnh 7.

Ngập lụt trên đường 769 đoạn từ ngã tư Lộc An vào Bình Sơn hồi tháng 9 vừa qua. Ảnh: Trần Lệ

Theo ông Nguyễn Phước Huy – Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, mưa lớn thường xuyên xuất hiện trên địa bàn 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành trong những năm gần đây.

Triều cường sông Đồng Nai tập trung từ tháng 9 đến tháng 11, trong đó tháng 10 là lớn nhất. Ghi nhận đỉnh triều chiều ngày hôm qua (ngày 17/10) là 2,7m; chiều nay (ngày 18/10) hoặc ngày mai (ngày 19/10) có thể lên mức 2,14m. Triều cường ở đỉnh điểm tại Đồng Nai từng ghi nhận mức cao lịch sử là 2,19m.

Theo Phó Chủ tịch Võ Văn Phi, địa bàn hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành có tốc độ đô thị hóa cao, công nghiệp phát triển mạnh nên chịu ảnh hưởng nặng bởi triều cường và mưa lớn, gây ngập cục bộ, thậm chí có nơi ngập trên diện rộng.

Triều cường và mưa lớn gây ngập, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xắn quần, lội nước đi kiểm tra ngập úng- Ảnh 8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đề nghị 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành cùng các sở ngành liên quan khẩn trương đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng thời gian qua. Ảnh: Nguyên Vỹ

Qua khảo sát, ông Phi cho rằng công tác phòng chống ngập lấy dự báo, đề phòng làm tiên quyết. Đây là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không của riêng xã, huyện hay tỉnh. Và mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm chung.

Thực tế cho thấy khu vực ngập ở xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) có phần thiếu ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ bờ bao.

Tại khu vực cống Lò Rèn, miệng cống ở đầu tuyến rộng nhưng thu hẹp dần ở cuối tuyến cống. Theo ông Phi, đây có phải là nguyên nhân gây ngập úng hay không, hay do lưu lượng nước đổ về quá lớn, tất cả cũng cần được xem xét kỹ để đề xuất giải pháp phù hợp hoặc bố trí kinh phí sửa chữa. "Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ vì đây là những công trình dân sinh thiết thực, cấp bách", ông Phi nói.

"Sở NNPTTN cũng cần chỉ đạo các địa phương thực hiện nạo vét cống rãnh, sông, rạch, bắt đầu triển khai ngay từ cơ sở và vận động ý thức trách nhiệm của người dân", ông Phi đề nghị.