Đồng Nai “vắt chân lên cổ” chạy đua giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 09/10/2024 19:15 PM (GMT+7)
Tỉnh Đồng Nai đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 15/10. Quỹ thời gian còn lại rất ngắn nhưng công việc còn nhiều ngổn ngang.
Bình luận 0

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm bàn giao mặt bằng

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) dài hơn 34km.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16km, gồm 2 đoạn. Đoạn qua TP.Biên Hòa dài 6,2km; và đoạn qua huyện Long Thành dài khoảng 10km.

Dự án Thành phần 2 đi qua địa bàn huyện Long Thành dài 18km.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đồng Nai chạy đua giải phóng mặt bằng- Ảnh 1.

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn Ttỉnh Đồng Nai dài hơn 34km. Ảnh: Nguyên Vỹ

Để thực hiện dự án, TP.Biên Hòa cần thu hồi đất hơn 59ha, tương đương 1.125 thửa đất với hơn 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tính đến đầu tháng 10/2024, TP.Biên Hòa đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 585 hộ; và bàn giao gần 30ha, mới đạt hơn 50% tổng diện tích cần bàn giao.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đồng Nai chạy đua giải phóng mặt bằng- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Nguyên Vỹ

UBND TP.Biên Hòa cho biết, hiện công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đã hoàn thành hơn 78%.TP.Biên Hòa sẽ nỗ lực phê duyệt khoảng 84% tổng số hồ sơ trong tuần này.

Tại huyện Long Thành, dự án thành phần 1 đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 84% ( cho 726 trên 1.020 trường hợp).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đồng Nai chạy đua giải phóng mặt bằng- Ảnh 3.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua huyện Long Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Với dự án thành phần 2, huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 86% (cho 1.595 trên 1.758 trường hợp).

Tính chung cả 2 dự án thành phần 1 và 2, huyện Long Thành đã bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 133ha trên tổng số gần 230ha đất cần bàn giao.

UBND huyện Long Thành cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương thực hiện công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp còn lại.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đồng Nai chạy đua giải phóng mặt bằng- Ảnh 4.

Thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn xã An Phước, huyện Long Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chạy đua giải phóng mặt bằng cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đồng Nai đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10.

Vì thế, TP. Biên Hoà và huyện Long Thành phải tập trung hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng còn lại trước ngày 10/10.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đồng Nai chạy đua giải phóng mặt bằng- Ảnh 5.

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn chưa được bàn giao mặt bằng đầy đủ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thời gian còn lại để hoàn thành công việc là rất gấp. UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu TP.Biên Hòa và huyện Long Thành phải tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp, đến ngày 15/10, đơn vị nào hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng thì UBND tỉnh sẽ khen thưởng. Ngược lại, đơn vị nào chưa bàn giao đủ mặt bằng sẽ phải chịu hình thức kỷ luật.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đồng Nai chạy đua giải phóng mặt bằng- Ảnh 6.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu khi được bàn giao mặt bằng phải khẩn trương huy động máy móc, nhân công thi công ngay. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Nghị quyết số 59 năm 2022 của Quốc hội, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài 53,7km.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản.

Dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.

Sau hơn 1 năm khởi công, sản lượng thi công tại dự án thành phần 1 và 2 chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, mặt bằng bàn giao còn hạn chế.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Đồng Nai chạy đua giải phóng mặt bằng- Ảnh 7.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế và đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu ở Đồng Nai còn chậm. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước đó, ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực tế dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu.

Thủ tướng đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu ở Đồng Nai còn chậm.

Trong khi đó, dự án thành phần 3 (qua Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bàn giao toàn bộ mặt bằng, đảm bảo nguồn vật liệu đất đắp, tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu.

Theo tỉnh Đồng Nai, việc chậm giải tỏa, giải phóng mặt bằng có nhiều nguyên nhân, trong đó có thời gian niêm yết công khai kéo dài thời gian 2 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem