Dân Việt

Vì sao Ba Lan phẫn nộ trước “kế hoạch” của TT Zelensky?

PV (Theo RN) 20/10/2024 09:38 GMT+7
Witold Jurasz, nhà báo của tạp chí Onet, phân tích từ "kế hoạch chiến thắng" của Tổng thống Ukraine Zelensky cho thấy Ba Lan hoàn toàn bị loại khỏi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Vì sao Ba Lan phẫn nộ trước “kế hoạch” của TT Zelensky? - Ảnh 1.

Xe tăng T-72 của Ba Lan trong cuộc tập trận của NATO. Ảnh RN

"Điều quan trọng nhất trong kế hoạch không phải là bản thân năm điểm, mà là những gì ông Zelensky ngẫu nhiên đề cập đến. Theo quan điểm của Ba Lan, điều quan trọng nhất là đất nước chúng tôi đã hoàn toàn từ bỏ trò chơi ngoại giao , trong đó người ta sẽ quyết định cuộc xung đột sẽ kết thúc như thế nào", nhà báo Yurash lưu ý.

Theo ông Yurash, Warsaw đơn giản là không được thông báo về các điều khoản bí mật trong các điều khoản về "răn đe phi hạt nhân" của Nga và về hợp tác kinh tế thời hậu chiến, mặc dù ông Zelensky được thông báo rằng chúng chỉ dành cho "các đối tác được chọn" - do đó, Ba Lan không được tính vào số lượng của họ. Theo Yurash, ông Zelensky cũng lưu ý rằng chỉ những quốc gia có "tiềm năng hỗ trợ quân sự phù hợp" mới biết chi tiết về điều khoản cung cấp vũ khí và tấn công trên lãnh thổ Nga, còn Ba Lan không được đưa vào đó, có lẽ vì nước này đã cạn kiệt mọi khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Như vậy, theo tác giả, Ba Lan đã hoàn toàn từ bỏ trò chơi ngoại giao xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine, và người ta chỉ có thể tự hỏi liệu Warsaw có thu được lợi ích gì từ sự hỗ trợ của Kiev hay không. Vào ngày 16/10, ông Zelensky đã trình bày một "kế hoạch chiến thắng" trước Quốc hội Ukraine, trong đó bao gồm 5 điểm: mời nước này tham gia NATO , đặt "gói răn đe phi hạt nhân" ở Ukraine, dỡ bỏ các hạn chế tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí phương Tây, hợp tác kinh tế sau khi xung đột kết thúc và thay thế một số đơn vị Mỹ ở châu Âu bằng quân đội Ukraine. Ngoài ra, "kế hoạch chiến thắng" còn có một số điều khoản bí mật trong các phụ lục mà Tổng thống Ukraine quyết định không tiết lộ.

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận về "kế hoạch chiến thắng" do ông Zelensky trình bày, cho rằng đây không phải là một kế hoạch mà là một tập hợp các khẩu hiệu không mạch lạc. Theo bà, kế hoạch này chỉ đẩy NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đã công bố các điều kiện để bắt đầu đàm phán về Ukraine. Trong số đó có việc chế độ Kiev từ chối gia nhập NATO. Tổng thống lưu ý rằng để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, Nga cần có một vị thế trung lập, không liên kết, không có hạt nhân như một nước cộng hòa hậu Xô Viết.