Ông Zelensky nêu tên quốc gia phản đối Ukraine gia nhập NATO

V.N (Theo Ctrana) Thứ bảy, ngày 19/10/2024 21:07 PM (GMT+7)
Đó không phải những nước công khai phản đối Ukraine gia nhập NATO như Hungary hay Slovakia. Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Berlin phản đối việc mời Kiev tham gia Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
Bình luận 0
img

Tổng thống Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Strana.

Ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã nói rất nhiều về tương lai của Ukraine trong NATO. Lập trường của Đức rất quan trọng đối với tôi. Tôi tin rằng ngày nay người Đức vẫn còn hoài nghi".

Nhà lãnh đạo nói thêm rằng Đức vẫn chưa đồng ý cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Trước đó, báo Bild của Đức viết rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ những điểm chính trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky do lo ngại xung đột với Liên bang Nga sẽ leo thang hơn nữa.

Phát biểu với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels hôm 17/10, ông Scholz cho biết "lập trường của Đức về các vấn đề được đề cập" trong kế hoạch của Zelensky vẫn như cũ. Ông nói thêm rằng nhiệm vụ của ông là ngăn chặn xung đột Ukraine leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa NATO và Nga.

Liên quan đến những yêu cầu liên tục của Ukraine về tên lửa tầm xa Taurus do Đức sản xuất, Scholz nhắc lại rằng ông không "cho rằng đây là nguồn cung cấp phù hợp - và điều này vẫn đúng".

Thủ tướng Đức cũng đã kìm hãm yêu cầu của ông Zelensky về việc nhanh chóng gia nhập NATO. Ông nhắc lại, tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7, những người ủng hộ việc nhanh chóng gia nhập đã không thể thuyết phục được những người hoài nghi, bao gồm cả Mỹ và Đức.

Theo Scholz, sự đồng thuận chung đạt được tại cuộc họp chỉ đơn giản là Ukraine sẽ không thể đảo ngược trên con đường trở thành thành viên chính thức vào một thời điểm không xác định trong tương lai khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng.

Một bài báo trước đó của New York Times nói rằng sự hỗ trợ của Ukraine đã dẫn đến sự suy giảm trong ngành công nghiệp quốc phòng ở Đức và làm giảm uy tín của ông Scholz. Các thăm dò ý kiến gần đây cho thấy, khoảng 45% người Đức tin rằng nên tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine và hơn 50% ủng hộ việc Thủ tướng Đức nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Báo chí cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Berlin hôm 18/10 nhưng ông chỉ gặp riêng các nhà lãnh đạo Đức, và dường như ông cố ý tránh mặt người đồng cấp Ukraine, dù vẫn khẳng định sự ủng hộ với quốc gia này.

Trong khi đó, tờ Telegraph của Anh bình luận, ông Zelensky và giới thân cận của ông "rơi vào tuyệt vọng" trước sự miễn cưỡng của các đối tác phương Tây trong việc mời Ukraine gia nhập NATO. Vì thế ông mới nhắc đến vấn đề Ukraine cần sở hữu vũ khí hạt nhân.

Telegraph dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine nói: "Có sự hiểu biết rằng các quốc gia có vũ khí hạt nhân được đối xử khác nhau. Đây là một cuộc xung đột hiện hữu đối với Ukraine, điều mà có vẻ như phương Tây vẫn chưa hiểu được".

Các nhà phân tích được The Telegraph phỏng vấn tin rằng vũ khí hạt nhân "không phải là cây đũa thần", và chúng sẽ không giúp Ukraine tránh khỏi cuộc tấn công của Nga mà chỉ làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cũng sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán về tư cách thành viên NATO trong tương lai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem