Dân Việt

Đà Nẵng có quy định mới-thưởng tiền cho người bàn giao mặt bằng trước thời hạn

Đình Thiên 21/10/2024 10:17 GMT+7
Đà Nẵng thưởng tiền cho người bàn giao mặt bằng trước thời hạn, chính sách này vừa được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng ký ban hành.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất.

Trong đó quy định về chính sách thưởng tiền cho người bàn giao mặt bằng trước thời hạn lên tới 150 triệu đồng/thửa đất. Thời hạn để được xét thưởng tính từ ngày ban hành thông báo nhận tiền bồi thường một lần thời gian từ ngày 1 đến hết ngày thứ 45. Mức thưởng quy định theo thời gian bàn giao.

Cụ thể, trong thời hạn từ ngày 1 đến hết ngày thứ 15, đối với thửa đất có nhà ở, công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời thì hỗ trợ bằng 5% giá trị bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình, vật kiến trúc nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng/thửa đất.

Đối với thửa đất không có nhà ở, công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời, đất nông nghiệp thì hỗ trợ bằng 5% giá trị bồi thường về đất nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/thửa đất.

Trong thời hạn từ ngày thứ 16 đến hết ngày thứ 30, đối với thửa đất có nhà ở, công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời thì hỗ trợ bằng 4% giá trị bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình, vật kiến trúc nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/thửa đất.

Đà Nẵng thưởng tiền cho người bàn giao mặt bằng trước thời hạn- Ảnh 2.

Đà Nẵng thưởng tiền cho người bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Ảnh: Đình Thiên

Đối với thửa đất không có nhà ở, công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời, đất nông nghiệp thì hỗ trợ bằng 4% giá trị bồi thường về đất nhưng tối đa không quá 35 triệu đồng/thửa đất.

Còn trong thời hạn từ ngày thứ 31 đến hết ngày thứ 45: Đối với thửa đất có nhà ở, công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời thì hỗ trợ bằng 3% giá trị bồi thường thiệt hại nhà ở, công trình, vật kiến trúc nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/thửa đất.

Đối với thửa đất không có nhà ở, công trình, vật kiến trúc phải tháo dỡ, di dời, đất nông nghiệp thì hỗ trợ bằng 3% giá trị bồi thường về đất nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/thửa đất.

Đà Nẵng cũng quy định mức hỗ trợ thuê nhà cho các hộ dân trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Điều kiện để được áp dụng chính sách này là người dân phải có hộ khẩu thường trú tại nơi giải tỏa.

Đối với người có đất ở bị thu hồi toàn bộ thửa đất trong thời gian chờ bố trí tái định cư được bố trí vào nhà ở tạm, thuê nhà chung cư của nhà nước hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở với mức hỗ trợ khác nhau.

Cụ thể, đối với trường hợp có từ 6 người trở xuống thì hỗ trợ bằng tiền với mức 270kg gạo mỗi tháng. Trường hợp trên 6 người thì hỗ trợ thêm cho mỗi người tăng thêm bằng tiền với mức 25kg gạo/người mỗi tháng.

Khi người có đất ở bị thu hồi nhận đất tái định cư thực tế thì được hỗ trợ tiếp 6 tháng tiền thuê nhà trong thời gian xây dựng nhà ở.