Vụ trắng tay vì giống cà chua “ngố” ở Hải Dương: Không đền bù sẽ khởi kiện

Trần Quang - Thanh Xuân Chủ nhật, ngày 26/10/2014 08:46 AM (GMT+7)
Dân Việt đã thông tin về việc hàng trăm hộ nông dân ở tỉnh Hải Dương bị thiệt hại cả chục tỷ do giống cà chua “ngố” F1 Mongal T11 “rởm” mua của Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Xanh. 
Bình luận 0

Cho đến nay, phía đơn vị cung ứng giống này vẫn chưa hề có động thái gì để khắc phục thiệt hại. Nhiều nông dân cho biết, họ sẽ ký vào đơn khởi kiện tập thể công ty này nếu không được đền bù thỏa đáng.

Trao đổi với NTNN, ông Vũ Văn Thành ở khu Đồng Tháp, phường Ái Quốc, TP.Hải Dương cho biết: “Với hơn 4 sào cà chua trồng không ra quả phải nhổ bỏ, gia đình chịu thiệt hại hàng chục triệu đồng mà đến nay đơn vị cung cấp giống không thấy xuống giải quyết đền bù cho gia đình và bà con ở đây, họ quá vô trách nhiệm.

Nông dân ở đây đang cố động viên nhau chờ đợi, nếu trong thời gian tới, phía công ty vẫn không có câu trả lời thỏa đáng và đền bù thiệt hại, chúng tôi sẽ cùng làm đơn khởi kiện đơn vị trên ra toà án huyện để đòi quyền lợi”.

Là một đầu mối cung cấp giống rau, quả lớn cho Công ty Thương Mại Xanh ở phường Ái Quốc, ông Lê Đình Đà cho biết: Từ khi xảy ra sự việc cà chua “rởm” đến nay đã gần 2 tháng, ngày nào nông dân trong và ngoài xã cũng kéo đến nhà chửi mắng đòi nợ, khiến gia đình tôi phải điêu đứng. Nếu phía công ty vẫn không đền bù cho nông dân, tôi sẽ cùng ký đơn để kiện họ ra tòa đòi quyền lợi tới cùng”.

Về sự việc trên, ông Trần Xuân Định – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết, Cục đã có văn bản đề nghị Sở NNPTNT Hải Dương thống kê diện tích cà chua bị thiệt hại, đồng thời yêu cầu Thanh tra nông nghiệp sớm vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân cà chua không có quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem