Dân Việt

Cảnh báo Mỹ sẽ 'ra tay' với Thổ Nhĩ Kỳ sau bầu cử

PV (Theo RN) 21/10/2024 13:33 GMT+7
Nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ Engin Ozer nói với RIA Novosti rằng sau cuộc bầu cử tổng thống, Mỹ sẽ đe dọa các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ do nước này có khả năng trở thành thành viên BRICS.
Chuyên gia cảnh báo Mỹ sẽ đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau bầu cử - Ảnh 1.

BRICS là một hiệp hội liên bang được thành lập vào năm 2006. Nga đảm nhận chức chủ tịch BRICS vào ngày 1/1/2024. 

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11. Ứng viên Đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Đảng Dân chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris.  

Nhà phân tích cho biết: “Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp đến gần, Washington có nhiều vấn đề quan trọng hơn tư cách thành viên BRICS của Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả bầu cử sẽ quyết định mức độ áp lực mà Mỹ sẽ gây ra cho Thổ Nhĩ Kỳ”.

Theo ông, chính quyền Trump trong tương lai sẽ đối xử khoan dung hơn với tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ hài lòng với những cảnh báo hợp lý. 

"Bà Kamala Harris và các nhóm tự do mà bà đại diện có thể sẽ đe dọa áp đặt hạn ngạch đối với các sản phẩm như thép và dệt may mà Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, với việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS và các cuộc bầu cử ở Mỹ, những mối đe dọa trừng phạt như vậy có thể còn gia tăng hơn nữa”, nhà phân tích Ozer nói.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov trước đó đã nói với các phóng viên rằng số quốc gia mong muốn hợp tác với BRICS dưới hình thức này hay hình thức khác, bao gồm cả tư cách thành viên trong hiệp hội, đã lên tới 34 quốc gia. Hội nghị thượng đỉnh của hiệp hội tại Kazan sẽ là sự kiện chính sách đối ngoại lớn nhất từng được tổ chức; ở Nga. Ushakov cũng xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp đơn đăng ký tham gia đầy đủ vào BRICS, đơn đăng ký đang được xem xét. Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov cho biết ông Erdogan sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS.

BRICS là một hiệp hội liên bang được thành lập vào năm 2006. Nga đảm nhận chức chủ tịch BRICS vào ngày 1/1/2024. Năm bắt đầu với việc bổ sung các thành viên mới vào hiệp hội - ngoài Liên bang Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, hiệp hội hiện bao gồm Ai Cập , Ethiopia , Iran , Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi. Chức Chủ tịch BRICS của Nga được tổ chức theo phương châm tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu một cách công bằng. Với vai trò chủ tịch, Liên bang Nga tổ chức hơn 200 sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội.