Máy bay không người lái của Nga bị đồng minh thân cận nhất bắn hạ

PV (Theo Newsweek) Thứ hai, ngày 21/10/2024 10:22 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra, một máy bay không người lái của Nga đã bị Belarus, đồng minh của Moscow, bắn hạ sau một cuộc xâm nhập vào cuối tuần, theo một cơ quan truyền thông Belarus.
Bình luận 0
Máy bay không người lái của Nga bị đồng minh thân cận nhất bắn hạ - Ảnh 1.

Mảnh vỡ máy bay không người lái của Nga. Ảnh Ukrinform

Nga đã sử dụng máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất (UAV) còn được gọi là "máy bay không người lái kamikaze" để nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Ukraine. Belarus đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga trong suốt cuộc chiến vì Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladmir Putin. Trong khi quân đội Belarus không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, quân đội Nga đã được phép tiến hành các cuộc tập trận trên lãnh thổ Belarus kể từ trước khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2/2022.

Trong bài đăng trên Telegram ngày 20/10, trang tin Nexta chia sẻ rằng một máy bay không người lái tấn công Shahed của Nga "bay về phía Mozyr đã bị bắn hạ lần nữa" trên bầu trời quận Yelsky thuộc vùng Gomel giáp ranh với Ukraine và Nga.

"Người dân ở các khu định cư gần đó đã nghe thấy tiếng nổ", tờ báo viết.

Máy bay không người lái bị bắn hạ xảy ra sau khi ít nhất 17 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Kryvyi Rih, miền nam Ukraine, chính quyền Ukraine cho biết vào Chủ Nhật. Nga được cho là đã tấn công thành phố, nằm cách Kiev khoảng 217 dặm, bằng hai tên lửa đạn đạo.

Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Oleksandr Vilkul cho biết, hơn 20 tòa nhà đã bị hư hại, bao gồm cả một khu dân cư.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ 110 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ của mình qua đêm. Một trong những máy bay không người lái đã bị chặn gần Moscow, Bộ này cho biết. Nhiều máy bay nhắm vào khu vực biên giới Kursk của Nga, nơi có 43 máy bay không người lái được cho là đã bị bắn hạ.

Theo hãng thông tấn AP, những cuộc tấn công trên không quy mô lớn như vậy vẫn được coi là hiếm khi xảy ra ở Nga.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X ngày 20/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã phóng khoảng 800 quả bom dẫn đường và hơn 500 máy bay không người lái tấn công qua Ukraine chỉ trong tuần qua.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay không người lái tấn công Shahed bị Belarus bắn hạ. Vào tháng 8, Belarus đã điều động máy bay chiến đấu để bắn hạ máy bay không người lái Shahed của Nga trên lãnh thổ nước này. 

Theo Dự án Hajun của Belarus, một cơ quan giám sát quân sự độc lập, hai máy bay không người lái tấn công Shahed đã xâm nhập vào quận Gomel, đông nam Belarus.

Belarus đã triển khai máy bay chiến đấu từ căn cứ không quân Baranovichi ngay sau đó để bắn hạ máy bay không người lái, hãng tin này cho biết trên Telegram. 

Ngoài ra, Dự án Hajun cho biết "lần đầu tiên Belarus sử dụng máy bay không người lái để bắn hạ một máy bay không người lái Shahed".

Trong khi đó, Ba Lan, đồng minh của Ukraine trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ), cũng đã buộc phải điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của mình khỏi tên lửa của Nga. Moscow cho biết các cuộc xâm nhập là vô tình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem