Dân Việt

Được người dân nộp một con chim chuyên đi bắt rắn, kiểm lâm Bắc Giang chuyển ngay cho Trung tâm cứu hộ Hà Nội

Dương Đại Tiến 21/10/2024 14:49 GMT+7
Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa (Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang) vừa chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội một cá thể diều hoa Miến Điện.

Cụ thể, sáng 21/10, Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa (Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang) chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội một cá thể diều hoa Miến Điện trong thể trạng ốm yếu.

Cứu hộ, chuyển giao động vật hoang dã quý hiếm - Ảnh 1.

Kiểm lâm Bắc Giang chuyển giao diều hoa Miến Điện cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Cá thể diều hoa Miến Điện trên nặng 2 kg, có tên khoa học Spilornis cheela. Đây là động vật thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, ngày 17/10, Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa tiếp nhận cá thể diều hoa Miến Điện trên do ông Trần Văn Hiển, tổ dân phố Khả Lý Hạ, phường Quảng Minh (thị xã Việt Yên) tự nguyện giao nộp.

Về nguồn gốc, ông Hiển cho biết, diều hoa Miến Điện lạc vào vườn của gia đình, yếu không thể bay được. 

Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm nên ông đã liên hệ, thông tin với chính quyền địa phương và tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm.

Diều hoa Miến Điện hay ó hoa Miến Điện có tên khoa học là Spilornis cheela. Loài này thuộc nhóm IIB được quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Loài chim chuyên ăn rắn này sinh sống chủ yếu tại khắp các khu rừng nhiệt đới ở châu Á. Theo bản đồ phạm vi sinh sống của Sách Đỏ, chúng sống tại các cánh rừng ở Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc...

Ngoài việc săn và ăn rắn, loài diều hoa Miến Điện còn ăn các loài động vật lưỡng cư, cá và động vật có vú.