Quảng Ngãi: Việc tổ chức đón 400 lao động khó khăn về quê đang thực hiện đến đâu?

18/07/2021 17:58 GMT+7
Dự kiến vào chiều nay (18/7), Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ trình kế hoạch cho cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện đưa 400 lao động khó khăn, nghèo từ TP.Hồ Chí Minh trở về quê, theo lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo trước đó.

Đảm bảo an toàn cho dân và công tác phòng chống dịch của tỉnh

Sáng 18/7, trao đổi với PV Etime, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sau khi được cấp thẩm quyền tỉnh giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cấp ngành, đoàn thể liên quan để đón nhận 400 lao động đang gặp khó khăn ở TP.Hồ Chí Minh về quê, công an tỉnh đã khẩn cấp triển khai nhiệm vụ.

Quảng Ngãi:
Việc tổ chức đón 400 lao động khó khăn về quê đã thực hiện đến đâu?
 - Ảnh 1.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (ảnh: Hải Vương).

Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã xong, dự kiến vào chiều nay (18/7), Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ trình kế hoạch cho cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo để triển khai tổ chức đưa 400 lao động nghèo trở về quê, theo lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo trước đó.

Nói về phương án và cách thức tổ chức đón số người nêu trên, theo Đại tá Võ Văn Dương sẽ chia làm 4 đợt (100 người/đợt), với số xe ô tô khách tham gia đón, chở là 5 chiếc/đợt (20 người/xe).

Trên mỗi xe đón có 1 nhân viên y tế và 1 cán bộ công an để hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra mỗi đợt đón còn có 2 xe của cơ quan chức năng làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ, trong suốt hành trình từ TP.Hồ Chí Minh trở về Quảng Ngãi.

"Công an và cơ quan chức năng đã bàn bạc, chọn ra phương án tổ chức và thực hiện an toàn nhất để đảm bảo cho sức khoẻ người dân, công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh trong quá trình đón, chở người dân từ TP.Hồ Chí Minh về quê", Đại tá Dương bày tỏ.

Tất cả đã sẵn sàng

Vào sáng cùng ngày, Tổng Giám đốc Công ty xe khách Chín Nghĩa Nguyễn Thanh Phong cho biết: Đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ số lượng xe khách cần thiết để hỗ trợ cho tỉnh, đưa miễn phí 400 lao động nghèo về từ TP.Hồ Chí Minh về quê. Bất cứ khi nào tỉnh yêu cầu, Công ty xe khách Chín Nghĩa sẽ lập tức điều động phương tiện lên đường.

Quảng Ngãi:
Việc tổ chức đón 400 lao động khó khăn về quê đã thực hiện đến đâu?
 - Ảnh 3.

Công ty xe khách Chín Nghĩa đã chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng thực hiện hỗ trợ khi tỉnh có yêu cầu (ảnh: Hải Vương).

Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đến thời điểm này về phía tỉnh, phương tiện và nhân lực, nơi cách ly tập trung để tiếp nhận người dân trở về, đã hoàn tất. Hiện đang chờ phía đầu mối Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh chốt, gửi danh sách sẽ cho triển khai thực hiện ngay.

Theo nguồn tin riêng của PV Etime, do người Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh đăng ký về quê quá đông, với số lượng hiện khoảng 2000 trường hợp, gấp 5 lần so với hạn mức mà tỉnh đưa ra.

Trong khi tình hình dịch Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh rất phức tạp và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; việc đăng ký là gián tiếp qua điện thoại và mạng xã hội, nên rất khó kiểm tra và xác minh, chọn ra các trường hợp đúng  theo yêu cầu của tỉnh.

Đối với số đăng ký trở về quê và cách ly tập trung có trả phí tại các khách sạn của tỉnh, hiện các cơ sở này vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất các quy định thủ tục, chuyên môn nên cũng chưa thể tiếp nhận người trở về.

Quảng Ngãi:
Việc tổ chức đón 400 lao động khó khăn về quê đã thực hiện đến đâu?
 - Ảnh 5.

Tại đợt dịch Covid-19 trước đó xảy ra tại TP.Đà Nẵng, công an tỉnh cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì, đưa người lao động trở về quê (ảnh: Hải Vương).

Như PV Etime đã phản ánh, để hỗ trợ phần nào khó khăn do dịch Covid-19 cho người dân Quảng Ngãi, đặc biệt là số người nghèo và khó khăn đang lao động tại TP.Hồ Chí Minh, các cấp ngành và tổ chức, cá nhân hảo tâm của tỉnh đã vận động đóng góp, hỗ trợ lương thực phẩm với tổng số tiền nhiều chục tỷ đồng.

Vào ngày 16/7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo, tổ chức đưa 400 người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.Hồ Chí Minh về quê; chọn các khách sạn làm nơi cách ly tập trung có thu phí cho 1500-1800 người đang ở TP.Hồ Chí Minh có nhu cầu, muốn về quê.



Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục