dd/mm/yyyy

Rừng U Minh Hạ sẽ có khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ngàn tỉ

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kinh phí đầu tư 1.458 tỉ đồng để làm các khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia U Minh Hạ.
Rừng U Minh Hạ sẽ có khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái ngàn tỉ - Ảnh 1.

Không gian thiên nhiên đất rừng U Minh Hạ. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Đề án xây dựng với nguồn kinh phí hơn 1.400 tỉ đồng nhưng nguồn ngân sách nhà nước chỉ chiếm phần nhỏ, khoảng hơn 52 tỉ đồng, còn lại từ nguồn vận động xã hội hóa để làm du lịch.

Đề án được thực hiện tại Vườn quốc gia U Minh Hạ, huyện Trần Văn Thời, với hai phân khu chức năng chính, tổng diện tích hơn 1.318ha. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2030.

Khu nghỉ dưỡng du lịch Vườn quốc gia U Minh Hạ khi được hoàn thành sẽ có nhiều khu vực phục vụ khách du lịch như: khu đón tiếp du khách, khu du lịch sinh thái, vườn sưu tập động, thực vật và vườn dược liệu, khu tái hiện làng rừng và các làng nghề truyền thống, khu nghỉ dưỡng, khu trồng cây lưu niệm.

Cà Mau phát triển du lịch Vườn quốc gia U Minh Hạ bền vững gắn với việc bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng tràm, sự đa dạng phong phú của vùng đất U Minh Hạ. 

U Minh Hạ là địa điểm du lịch sinh thái mang đậm dấu ấn của đất rừng phương Nam. Nằm cách trung tâm TP Cà Mau khoảng 26 km đường bộ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ có diện tích vùng lõi 8.527,8 ha; là khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh Cà Mau, được UNESCO công nhận là 1 trong 3 vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau năm 2009.

Ðiểm nổi bật của Vườn Quốc gia U Minh Hạ là hệ sinh thái rừng tràm ngập nước, úng phèn, trên đất than bùn; nơi cư trú của nhiều loài chim, thú quý hiếm được ghi vào Sách Ðỏ Việt Nam. Ðồng thời cũng là nơi bảo tồn thiên nhiên và nguồn gen của nhiều loài thực vật. Với những khu rừng tràm xanh mướt, thảm rừng nguyên sinh và hệ động thực vật đa dạng, đến đây, du khách sẽ được hoà mình vào mảng xanh bất tận giữa không gian thiên nhiên yên bình.

Hiện nay, đến với Vườn Quốc gia U Minh Hạ, du khách có thể tham quan cảnh rừng bằng vỏ lãi, xuồng, phà. Du khách có thể trải nghiệm dịch vụ câu cá trong rừng với các loài cá đồng như cá rô, lóc, trê... và có thể tự tay chế biến món ăn.

N.N