Thứ bảy, 27/04/2024

Saigon Co.op thu mỗi ngày 85 tỷ đồng, có dè chừng các đại gia bán lẻ Nhật Bản, Thái Lan?

28/02/2023 7:03 PM (GMT+7)

Doanh thu Saigon Co.op năm 2022 đạt 30.888 tỷ đồng, trung bình mỗi ngày bán được gần 85 tỷ đồng. Trước cơn sóng các đại gia bán lẻ ngoại ồ ạt vào Việt Nam, “ông lớn” bán lẻ này cũng phải dè chừng.

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), cho biết năm 2022, doanh thu toàn hệ thống đạt 30.888 tỷ đồng, tăng 216 tỷ so với cùng kỳ. 

Theo ông Đức, đây là kết quả khả quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát ngay năm 2022, và đơn vị áp dụng hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng.

Saigon Co.op có dè chừng các đại gia bán lẻ Nhật Bản, Thái Lan? - Ảnh 1.

Điểm mạnh của Saigon Co.op là giá các loại thực phẩm tươi sống thường thấp hơn so với các hệ thống siêu thị ngoại. Ảnh: Hồng Phúc

Đáng chú ý, hoạt động thương mại điện tử thu hơn 1.200 tỷ đồng, đạt tỷ trọng 4,4%, cao hơn kế hoạch đề ra là 3,5%. Sau dịch Covid-19, Saigon.Co.op tăng cường giới thiệu, quảng bá cho kênh thương mại điện tử, khuyến khích khách hàng mua sắm online với nhiều ưu đãi.

Saigon Co.op đang sở hữu một loạt mô hình kinh doanh trong ngành bán lẻ, từ đại siêu thị đến siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng bách hóa tổng hợp như Co.opXtra, Co.opmart, Co.op Food, Cheers… Năm 2022, hệ thống có thêm 34 điểm bán mới thuộc Co.op Food và Cheers. 

Trong buổi gặp mặt lãnh đạo TP.HCM mới đây, ông Đức cho biết, kết quả kinh doanh năm 2022 chứng minh Saigon Co.op tiếp tục là đơn vị bán lẻ đứng đầu thị trường. Năm 2023, Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng 4% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Saigon Co.op dự báo năm 2023, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng tốt, tuy nhiên phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn như áp lực lạm phát, lãi suất, tỷ giá tăng cao; chi phí đầu vào tăng tạo sức ép lớn lên hoạt động sản xuất… 

Tuy nhiên, Saigon Co.op cũng thể hiện sự dè dặt khi mức độ cạnh tranh trong thị trường bán lẻ ngày càng gay gắt hơn, với sự tham gia và mở rộng hoạt động của các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đã tăng 20% so với năm trước, ước tính gần 5,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa gần 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 14%.

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam được các chuyên gia đánh giá quá hấp dẫn, nên đang chịu sự cạnh tranh gay gắt của nhiều “ông lớn” từ ngoại đến nội.

Saigon Co.op có dè chừng các đại gia bán lẻ Nhật Bản, Thái Lan? - Ảnh 2.

Central Retail (Thái Lan) cam kết đầu tư1,45 tỷ USD trong giai đoạn 2023 - 2027, là mối đe dọa cạnh tranh khốc liệt mới với Saigon Co.op. Ảnh: Hồng Phúc

Ở phía các doanh nghiệp ngoại, Aeon (Nhật Bản) mới đây tuyên bố rót vốn đầu tư cho một số trung tâm thương mại, đại siêu thị mới tại miền Bắc và miền Trung. Central Retail (Thái Lan) cam kết đầu tư1,45 tỷ USD trong giai đoạn 2023 - 2027, để tăng gấp đôi số lượng cửa hàng lên 600, có mặt trên 57 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam. Đó là chưa kể đến MM Mega Market (Thái Lan), Lotte Mart (Hàn Quốc) và nhiều chuỗi siêu thị mini khác.

Về phía doanh nghiệp nội, đó là sự cạnh tranh quyết liệt với SATRA, WinMart, Bách Hóa Xanh và mới đây là Emart của tỷ phú Trần Bá Dương.

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, ông Nguyễn Anh Đức cho biết Saigon Co.op sẽ tập trung nguồn lực để củng cố các hoạt động của hệ thống, nâng cao hiệu quả kinh doanh, trong đó lợi nhuận vẫn là ưu tiên hàng đầu nhằm tạo tích lũy và nền tảng phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

Doanh nghiệp sẽ cải tổ sâu và mạnh mẽ chiến lược hàng hoá - chiến lược giá, số hoá trong hoạt động quản lý; đa dạng hoá thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả các mô hình bán lẻ; chuẩn bị kế hoạch dài hạn cho hoạt động logistics trong tương lai.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.