Siêu Thanh (ST8) dự trình kế hoạch lãi giảm 85% xuống 30,4 tỷ đồng

16/03/2023 15:43 GMT+7
Theo tài liệu trình cổ đông, năm nay, Siêu Thanh (ST8) đặt mục tiêu doanh thu thuần 380 tỷ đồng và lãi sau thuế 30,4 tỷ, lần lượt tăng 12% và giảm 85% so với năm trước.

Công ty CP Siêu Thanh (HoSE: ST8) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào đầu tháng 4.

Theo kế hoạch trình cổ đông, năm 2023, ST8 đặt mục tiêu doanh thu thuần 380 tỷ đồng, tăng 12%, lãi sau thuế 30,4 tỷ đồng, giảm mạnh 85% so với năm 2022.

Trong nội dung trình ĐHCĐ, Siêu Thanh cũng đưa ra tờ trình về tiến độ góp vốn vào công ty con.

Được biết ngày 15/3, ST8 đã hoàn thành việc góp 190 tỷ đồng thành lập CTCP Đầu tư Thương mại ST8 (nắm 95% vốn). Đây là công ty có ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý và đầu tư góp vốn kinh doanh.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển giai đoạn mới.

Năm 2022, tổng doanh thu của Siêu Thanh đạt hơn 355 tỷ đồng, gấp 38,6 lần năm 2021 song chỉ tương đương 30% kế hoạch cả năm. Nhờ đột biến quý 3 nên lợi nhuận sau thuế cả năm gấp 12,9 lần lên 216 tỷ - mức kỷ lục của công ty kể từ khi niêm yết sàn HoSE cuối năm 2007.

Tổng tài sản của công ty đến ngày 31/12/2022 chỉ ở mức thay đổi mô hình công ty khi ST8 không còn ghi nhận các khoản góp vốn vào nhóm công ty con, công ty liên kết; phần thoái vốn tại các công ty có liên quan đã giúp công ty thu về khoản lợi nhuận lớn trong quý 3/2022 qua đó trực tiếp đẩy lượng tiền mặt và tương đương lên cao đến thời điểm cuối kỳ.

Trong năm 2022, công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền đợt 1 với tỷ lệ 85%. Để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT sẽ trình đề xuất không chi trả thêm cổ tức năm 2022.

Liên quan đến ST8, trước đó, vào tháng 1/2023, hai cổ đông lớn của công ty đã đồng loạt thoái toàn bộ vốn, cụ thể cùng phiên giao dịch ngày 31/1, bà Phạm Thị Mai Duyên, vợ ông Yung Cam Meng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty đã bán gần 10,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 40%); và ông David Cam Hao Ong, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty (xin từ nhiệm ngày 31/1) bán hơn 6,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,97%).

Ngoài ra, vợ ông David Cam Hao Ong là bà Trương Đỗ Như Sương cũng hoàn tất bán toàn bộ gần 207.000 cổ phiếu nắm giữ (tỷ lệ 0,8%) trong phiên giao dịch ngày 3/2. Sau giao dịch, cả ba cá nhân trên hiện không còn nắm giữ cổ phiếu nào của Siêu Thanh.

Hai lãnh đạo công ty đồng thời là cổ đông lớn hiện nay của Siêu Thanh còn lại là ông Yung Cam Meng, Chủ tịch HĐQT (anh ruột ông David Cam Hao Ong) đang nắm giữ hơn 6,11 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 23,77%; và ông Nguyễn Văn Đại, Thành viên HĐQT nắm giữ 3,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,25%.


An Vũ
Cùng chuyên mục