dd/mm/yyyy

Tam Đường tăng cường chống rét cho đàn gia súc

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trời rét đậm, rét hại kéo dài, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn trâu, bò.

Bản Tả Lèng Lao Chải là một trong những bản có tổng đàn trâu, bò lớn nhất xã Tả Lèng (huyện Tam Đường). Cả bản 139 hộ dân thì hầu như hộ nào cũng chăn nuôi trâu, bò. Những năm gần đây, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân trong bản đã quan tâm hơn tới vật nuôi của gia đình. Từ sự chuyển biến, nâng cao về nhận thức, người dân trong bản đã biết cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, nhất là vào những ngày đông, giá rét. 

Vào mùa Đông, người dân không còn thả rông gia súc như trước nữa, mà làm chuồng trại nuôi nhốt, chăm sóc, cho ăn cẩn thận. Các hộ dân trong bản đã biết tận dụng diện tích đất vườn, đất trống để trồng cỏ voi làm thức ăn cho đàn trâu, bò trong mùa đông. Khi nhiệt độ xuống thấp, trời rét đậm, rét hại bà con đã biết dùng bạt quây kín chuồng trại giữ ấm cho đàn gia súc.

Tam Đường tăng cường chống rét cho đàn gia súc - Ảnh 1.

Thay vì thả rông như trước, nhiều hộ dân ở Tam Đường đã chủ động làm chuồng trại nuôi nhốt trâu, bò.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, những ngày này trời tiếp tục rét, ở một số vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11 độ -14 độ, cá biệt một số vùng núi cao nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Trước tình hình đó, xã Tả Lèng đã và đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con người dân chủ động các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc như gia cố, che chắn phông bạt cẩn thận giữ ấm cho gia súc; chuẩn bị cỏ, rơm khô và thức ăn tinh bổ sung chất cho đàn gia súc những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Bà Vàng Thị Mái, bản Tả Lèng Lao Chải, cho biết: Gia đình tôi nuôi trâu từ nhiều năm nay. Trước đây, gia đình tôi thường thả rông trên nương đồi. Vài năm gần đây, được cán bộ xã, bản vận động, hướng dẫn, gia đình tôi đã làm chuồng trại nuôi nhốt, chăm sóc, cho ăn đầy đủ. Tôi trồng cả cỏ voi để làm thức ăn cho chúng. Hiện gia đình tôi có 3 con trâu, con nào con nấy cũng béo khỏe. Vào mùa đông, giá rét, gia đình tôi quây bạt xung quanh chuồng để giữ ấm cho đàn trâu.

Tam Đường tăng cường chống rét cho đàn gia súc - Ảnh 2.

Nhiều hộ chăn nuôi ở Tam Đường chủ động trồng cỏ voi làm thức ăn cho trâu, bò.

Anh Giàng A Sình  - Phó chủ tịch UBND xã Tả Lèng, thông tin: Tổng đàn gia súc của xã Tả Lèng, huyện Tam Đường hiện có gần 4000 con, trong đó đàn trâu trên 850 con, đàn lợn hơn 2.600 con. Một điểm đáng phấn khởi là trong những năm gần đây do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân xã Tả Lèng đã thay đổi nhận thức, từng bước chuyển từ hình thức chăn thả sang nuôi nhốt kết hợp với trồng cỏ voi, dự trữ rơm khô làm thức ăn cho đàn đại gia súc trong những ngày đông giá rét. Nhờ đó trong 2 năm trở lại đây đàn đại gia súc của xã Tả Lèng phát triển ổn định, không có trâu, bò bị chết do đói rét.

Theo ông Nguyễn Hồng Quân – Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tam Đường, người dân các xã trong huyện chủ yếu sống dựa vào trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Tam Đường có trên 37.600 con, trong đó đàn trâu trên 7.100 con, bò 200 con, lợn trên 30.000 con. Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống thấp, ở mộ số xã vùng cao của huyện nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. 

Tam Đường tăng cường chống rét cho đàn gia súc - Ảnh 3.

Được chăm sóc, bảo vệ tốt trong mùa đông giá rét, đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Tam Đường sinh trưởng, phát triển tốt.

Trước thực tế đó, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền các xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc như gia cố, che chắn lại chuồng trại ngay từ đầu mùa đông; chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn, nhất là thức ăn tinh như cám gạo, cám Ngô... Đồng thời kết hợp mua các loại thuốc, vacxin để tiêm, phun khử trùng phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

Nhờ chủ động các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc nên đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Tam Đường sinh trưởng, phát triển tốt. Tình trạng trâu, bò chết do đói, rét hầu như không còn xảy ra trong mấy năm gần đây. Người dân các xã trong huyện yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới.



Thanh Ngân