Thứ bảy, 27/04/2024

Tân Sơn Nhất chính thức đón khách Tết, Việt kiều về quê đông từng ngày

29/01/2024 6:23 PM (GMT+7)

Sân bay Tân Sơn Nhất chính thức bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Lượng khách đổ về sân bay bắt đầu đông đúc và được dự báo sẽ vượt mức 150.000 lượt trong ngày cao điểm nhất.

Lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu tăng

Ngày 29/1, ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị Online, sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp khách đi/đến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Lượng khách Việt kiều về nước đón Tết khiến khu vực ga quốc tế luôn tấp nập người. Phía bên ngoài, hàng trăm người là thân nhân với nhiều bảng hiệu chào đón, hoa, quà… trên tay. Ai nấy đều háo hức mong gặp người thân trong những ngày cận Tết.

Phía bên kia, khu vực nhà ga quốc nội vẫn còn khá thoáng đãng. Dự kiến, lượng khách nội địa sẽ tăng cao trong khoảng từ sau 23 tháng Chạp. Trong khi đó, khu vực làn chờ xe công nghệ, xe taxi… cũng được bổ sung phương tiện phục vụ khách. Khu vực trên luôn được lực lượng an ninh hàng không điều tiết nên khá trật tự.

Tân Sơn Nhất chính thức đón khách Tết, Việt kiều về quê đông từng ngày- Ảnh 1.

Ga quốc tế đông đúc hành khách. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn trước 20 tháng Chạp (tức trước ngày 30/1), lượng khách khai thác tại sân bay dự kiến ở mức khoảng 100.000 lượt/ngày. Tuy nhiên, từ 20 tháng Chạp trở đi, lượng khách sẽ tăng dần và ngày cao điểm nhất có thể vượt mức 150.000 lượt/ngày.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dự báo, nhu cầu vận chuyển tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn Tết Nguyên đán 2024 tăng cao (từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng, tức từ ngày 25/1/2024 đến 24/2/2024).

Dự kiến, sân bay đón khoảng 4,5 triệu hành khách, trung bình đạt 143.550 khách/ngày và tăng khoảng 14,25% so với năm trước. Tổng số chuyến bay trung bình đạt 866 chuyến ngày, tăng khoảng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Cục đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan đơn vị, các hãng hàng không trong việc xây dựng phương án khai thác, cung ứng dịch vụ phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán trên tổng thể hoạt động khai thác từ an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ.

Tân Sơn Nhất chính thức đón khách Tết, Việt kiều về quê đông từng ngày- Ảnh 3.

Sân bay Tân Sơn Nhất bước vào phục vụ giai đoạn cao điểm Tết. Ảnh: Gia Linh

Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị phải rà soát, chuẩn bị tốt nguồn lực, công tác chuẩn bị để đưa vào khai thác chính thức ACDM từ ngày 1/2/2024.

Đặc biệt, bố trí lực lượng kiểm soát An ninh hàng không phối hợp các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng gian lận giá taxi, ép giá, chèo kéo hành khách và hoạt động xe dù. Xử lý nghiêm các xe và hãng xe vi phạm gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, quyền lợi của hành khách; hướng dẫn các phương tiện đón trả khách đúng nơi quy định, hỗ trợ điều phối giao thông tránh ùn tắc; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải taxi, xe hợp đồng bố trí đầy đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu người dân.

Trong khi đó, các hãng hàng không phải chủ động rà soát kế hoạch, biện pháp kiểm soát, tuân thủ slot đã được xác nhận nhằm giảm đến mức thấp nhất việc thay đổi kế hoạch bay và tình trạng chậm, huỷ chuyến bay.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.