Chủ nhật, 28/04/2024

Tesla tăng cường sản xuất trong bối cảnh các đối thủ ra mắt xe điện mới

21/09/2022 6:12 AM (GMT+7)

Nhà máy của hãng tại Thượng Hải có thể tăng sản lượng tới 2.200 xe Model 3 và Model Y mỗi tuần

Tesla đang tăng cường sản xuất tại các nhà máy của mình ở Texas và Thượng Hải để đương đầu với cuộc cạnh tranh sắp tới đối với những chiếc xe điện mới từ các nhà sản xuất ô tô lâu đời.

Mới đây, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới đã hoàn thành một dự án bị trì hoãn từ lâu đó là mở rộng công suất tại Gigafactory Thượng Hải, nơi họ sản xuất các mẫu SUV Model Y và sedan Model 3 cho khách hàng ở châu Á và châu Âu. Vào thứ Bảy, nhà sản xuất ô tô đã thông báo rằng Gigafactory ở Texas đã chế tạo chiếc Model Y thứ 10.000 kể từ khi khai trương vào tháng 4, một cột mốc quan trọng đối với mẫu crossover chạy điện.

Tesla tăng cường sản xuất trong bối cảnh các đối thủ ra mắt xe điện mới - Ảnh 2.

Xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc xếp hàng chờ xuất khẩu tại Thượng Hải.

Tesla, từ lâu luôn thống trị phân khúc, đã và đang nhường thị phần cho những người mới và các công ty xe hơi lâu đời. Xe điện chiếm vị trí trung tâm tại buổi xem trước dành cho truyền thông của Detroit Auto Show vào tuần trước, với một số thương hiệu đua nhau giành vị trí hàng đầu. Ford bắt đầu giao xe bán tải F-150 Lightning cho khách hàng vào tháng 6, trong khi Hyundai, Jeep và các hãng khác có kế hoạch tung ra các mẫu EV mới trong vài năm tới.

Theo dữ liệu từ Experian, các mẫu xe Tesla bao gồm 4 trong số 5 mẫu xe điện bán chạy nhất ở Mỹ và khoảng 2/3 số lượng đăng ký xe điện mới. Nhưng các thương hiệu hy vọng giành được thị phần từ đó có thể đe dọa sự thống trị của Tesla nếu nó không tăng công suất trên toàn thế giới.

Tại Thượng Hải, công ty sẽ thử nghiệm các dây chuyền sản xuất mới đến hết tháng 11. Khoản đầu tư 170 triệu USD đã được thực hiện nhằm giúp Tesla tăng cường sản xuất khoảng 2.200 chiếc xe Model 3 và Model Y mỗi tuần. Các hoạt động ở vùng này đã bị cản trở bởi một số đợt phong tỏa vào thời gian đầu năm nay khi dịch COVID-19 quay trở lại Trung Quốc.

Việc sản xuất tại Gigafactory ở Austin, Texas đang bị hạn chế bởi sự giới hạn pin loại 4680 hiệu quả hơn với kiến trúc pin mới của hãng. Panasonic có kế hoạch giải quyết nút thắt cổ chai này vào đầu năm 2024 khi bắt đầu sản xuất các tế bào pin tiên tiến tại nhà máy sản xuất pin trị giá 4 tỷ USD mà họ đang xây dựng ở Kansas.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Mặc dù các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới liên tục báo cáo những con số không mấy khả quan về mảng xe điện. Thế nhưng, cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đầu tuần qua vẫn cho biết năm 2024 sẽ là năm lập kỷ lục về doanh số bán xe điện, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thị trường.

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.