Chủ nhật, 28/04/2024

Tesla xuống, Mercedes-Benz vươn lên thành thương hiệu xe giá trị nhất thế giới

05/03/2024 10:20 AM (GMT+7)

Kết quả mới nhất từ Brand Finance cho thấy Mercedes-Benz vừa giành được vị trí cao nhất trong danh sách 10 thương hiệu xe giá trị nhất thế giới, đẩy xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk xuống thứ nhì.

Giá trị thương hiệu Mercedes-Benz lên đến 59,4 tỷ USD, tăng 1% so với lần công bố trong năm 2023, hãng đánh giá thương hiệu quốc tế Brand Finance từ Anh cho biết.

Tesla xuống, Mercedes-Benz vươn lên thành thương hiệu xe giá trị nhất thế giới- Ảnh 1.

Một sản phẩm của Mercedes-Benz. Nguồn: pixabay.com

Trong khi đó, giá trị thương hiệu Tesla giảm đến 12% xuống còn 58,3 tỷ USD. Brand Finance giải thích là do Elon Musk bị vướng nhiều tai tiếng từ các phát ngôn và hành xử (nhưng không nêu ra chi tiết), vì thế đã ảnh hưởng đến thương hiệu xe điện mạnh nhất thế giới này.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết: "Tesla đi xuống trong bối cảnh ngành ô tô thế giới vẫn đang phát triển xe điện. Tuy nhiên, sức mạnh thương hiệu của Tesla vẫn hiển hiện nhờ nội lực mạnh chính là bản sắc cốt lõi của họ. Giống các công ty xe điện khác như BYD (Trung Quốc) và New Flyer (Canada), là 2 nhà sản xuất đã đạt mức tăng trưởng đáng kể, mức độ người tiêu dùng nhận biết và sẵn sàng chọn Tesla có thể sẽ là yếu tố then chốt giúp công ty duy trì khả năng cạnh tranh".

Đối với thương hiệu ngôi sao 3 cánh đến từ Đức, công thức thành công của Mercedes-Benz phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: kiểm soát hiệu quả chi phí và quản lý danh mục sản phẩm một cách hoàn hảo. Nhờ đó, họ vẫn tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, và giữ vững vị thế trong phân khúc cao cấp mà không cần vội vã mở rộng quy mô.

Tesla xuống, Mercedes-Benz vươn lên thành thương hiệu xe giá trị nhất thế giới- Ảnh 2.

Top 10 lần lượt là Mercedes-Benz, Tesla, Toyota, Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford, Audi. Nguồn: Brand Finance

Brand Finance cũng không quên nhắc tới Trung Quốc, thế lực mới của toàn thế giới về sản xuất xe điện và pin. Báo cáo từ Anh cho thấy BYD, công ty xe điện hàng đầu Trung Quốc, tăng trưởng đến 20% về giá trị thương hiệu (đạt 12,1 tỷ USD) nhưng chưa thể vào danh sách Top 10.

Thương hiệu có giá trị đạt mức tăng cao nhất trong tất cả, theo Brand Finance, chính là New Flyer với tỷ lệ tăng đến 250% (đạt 464 triệu USD). Hãng xe điện Canada được chính phủ nước này và Anh hỗ trợ tài chính mạnh mẽ trong các giải pháp phát triển sản phẩm.

Báo cáo cũng cho biết 19 trong số 22 thương hiệu Trung Quốc có mặt trong bảng xếp hạng xe Brand Finance năm 2024 đã tăng về sức mạnh thương hiệu, nghĩa là Trung Quốc đã và đang nổi lên mạnh mẽ trong bức tranh ngành xe toàn cầu.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.