Phú Bình – Thái Nguyên: Xây dựng vùng sản xuất ngô sinh khối quy mô 1.000ha

22/04/2022 07:21 GMT+7
Huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) vừa có kế hoạch xây dựng vùng sản xuất ngô sinh khối quy mô 1.000ha với kinh phí thực hiện khoảng 4 tỷ đồng.

Huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) vừa có kế hoạch xây dựng vùng sản xuất ngô sinh khối quy mô 1.000ha trên địa bàn huyện này.

Theo đó, vùng sản xuất ngô sinh khối tập trung tại địa bàn các xã: Bàn Đạt, Đào Xá, Tân Kim, Bảo Lý và Thượng Đình.

Theo kế hoạch, kinh phí để thực hiện dự án khoảng 4 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 3 tỷ đồng, còn lại là từ các nguồn khác. Sản lượng ngô sinh khối sau khi thu hoạch dự kiến đạt khoảng 80.000 tấn, với trị giá 64 tỷ đồng.

Phú Bình – Thái Nguyên: Xây dựng vùng sản xuất ngô sinh khối quy mô 1.000ha - Ảnh 1.

Vùng sản xuất ngô sinh khối trên địa bàn xã Tân Kim, huyện Phú Bình (Ảnh: Hà Thanh)

Việc xây dựng vùng sản xuất ngô sinh khối nhằm giải quyết nhu cầu thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc và chuyển đổi diện tích đất trồng ngô hạt cho năng suất thấp tại địa phương.

Anh Bùi Thanh Thuyết (xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, ngoài trồng cỏ voi để phục vụ nguồn thức ăn cho dê, gia đình anh còn thường xuyên mua một khối lượng lớn ngô sinh khối để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi.

Ước tính trong năm vừa qua, gia đình anh đã mua khoảng 400 tấn ngô sinh khối để làm thức ăn cho đàn dê khoảng 6.000 con. Hiện ngô sinh khối được anh mua với giá 1.200 đồng/kg, thậm chí có những thời điểm tại địa phương không có để mua anh đã phải về tận Hải Phòng để mua.

Phú Bình – Thái Nguyên: Xây dựng vùng sản xuất ngô sinh khối quy mô 1.000ha - Ảnh 2.

Gia đình anh Bùi Thanh Thuyết, xóm Mỏn Hạ, xã Tân Kim là hộ chăn nuôi dê quy mô lớn nên thường xuyên mua ngô sinh khối để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc (Ảnh: Hà Thanh)

Để thực hiện dự án, các địa phương sẽ sử dụng những giống ngô lai đơn như: NK7328, CP511, CP111, SSC586... có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh, năng suất sinh khối cao, có thể trồng được ở mật độ cao và chịu hạn tốt.

Bên cạnh đó, huyện Phú Bình còn đầu tư cơ sở hạ tầng để xây dựng và phát triển vùng trồng ngô sinh khối tập trung, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ cao trong các khâu trồng, chăm sóc, thu gom và chế biến ngô sinh khối thành thức ăn cho gia súc, góp phần đáp ứng nhu cầu lớn về nguồn thức ăn cho gia súc tại địa phương.

Hiện ngô sinh khối có giá trị tương đối lớn, dự kiến đây sẽ là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Hà Thanh
Cùng chuyên mục