Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm việc cải tạo vườn đồi khai thác đất trái phép

Hà Thanh Thứ ba, ngày 12/04/2022 17:00 PM (GMT+7)
Nhiều người lợi dụng cải tạo vườn đồi khai thác và vận chuyển đất trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông ở xóm Việt Cường, xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Bình luận 0

Phản ánh tới Báo Dân Việt, một số hộ dân ở xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn xóm xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc cải tạo vườn đồi của người dân đã dùng máy xúc đào bới, xúc đất lên các xe tải chở đi nơi khác tiêu thụ với số lượng lớn.

Đồng Hỷ, Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng việc cải tạo vườn đồi để khai thác đất trái phép - Ảnh 1.

Chiếc máy xúc đang múc đất lên xe tải chuẩn bị chở đi tại một quả đồi ở xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Hà Thanh, chụp sáng 11/4)

Sáng 11/4, PV Dân Việt đã tìm đến khu vực trên để tìm hiểu xác minh thông tin. Theo quan sát của PV, tại một quả đồi nằm ngay sát trục đường trung tâm xóm Việt Cường có một máy xúc và nhiều xe tải đang múc đất, vận chuyển đất đem đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, trao đổi với PV Dân Việt, một người đàn ông trung niên tự nhận là chủ máy xúc cho biết: "Tôi được chủ đất thuê san cuốc mặt bằng để cải tạo đất vườn còn các xe vận chuyển đất đi đâu thì tôi không biết."

Đồng Hỷ, Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng việc cải tạo vườn đồi để khai thác đất trái phép - Ảnh 2.

Với danh nghĩa cải tạo đất vườn đồi, một lượng lớn đất đã được khai thác và mang đi nơi khác. (Ảnh: Hà Thanh)

Được biết, khu đất này là thuộc thửa đất số 378, tờ bản đồ số 9, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, có tổng diện tích là 3357m2. Trong đó, diện tích đất ở nông thôn là 260m2, còn lại là đất trồng cây lâu năm do ông Đặng Quang Cường đứng tên.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Cường cho biết, trước đây khu vực này gia đình ông trồng keo. Do đất cằn nên cây keo phát triển chậm, hiệu quả kinh tế không cao, gia đình ông mới quyết định cải tạo để trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

"Trong quá trình cải tạo, một phần đất thừa được gia đình dùng để san lấp tại chỗ, phần còn lại thì cho họ vận chuyển mang đi. Trước khi cải tạo gia đình đã báo xóm, xã và xóm cũng như xã đã chấp thuận thì gia đình mới làm," ông Cường cho hay.

Đồng Hỷ, Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng việc cải tạo vườn đồi để khai thác đất trái phép - Ảnh 3.

Lợi dụng việc cải tạo vườn đồi, nhiều đối tượng đã khai thác đất trái phép và mang đi nơi khác tiêu thụ (Ảnh: Hà Thanh)

Cùng ngày 11/4, trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt, ông Nguyễn Minh Huy – Chủ tịch UBND xã Hóa Thượng cho biết: "Xã chỉ chấp thuận cho bà con nhân dân cải tạo đất với phương án san gạt tại chỗ, tuyệt đối không cho phép bất cứ người dân nào lợi dụng vào việc cải tạo đất để vận chuyển đất ra ngoài."

Thế nhưng, theo quan sát của PV, ngoài các xe chở đất từ mỏ của Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường có biển hiệu rõ ràng, còn nhiều xe chở đất khác cũng chạy qua đây với tần suất khá dày.

Các xe này chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng xuất hiện, còn khi lực lượng chức năng đi khỏi thì những xe này lại tiếp tục hoành hành.

Bà Nguyễn Thị T, một người dân sống gần trục đường xóm Việt Cường cho biết: "Thời gian gần đây tình trạng cuốc đất cũng như các xe chở đất chạy qua trục đường này rất nhiều, nhất là vào các ngày nghỉ. Có ngày có hàng chục xe chở đất chạy qua".

Đồng Hỷ, Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm tình trạng lợi dụng việc cải tạo vườn đồi để khai thác đất trái phép - Ảnh 4.

Xe chở đất chạy trên đường không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây mất an toàn giao thông (Ảnh: Hà Thanh)

Các xe chở đất này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, phá hỏng mặt đường mà còn là nỗi lo kinh hoàng đối với người tham gia giao thông mỗi khi phải đi qua con đường này.

Cách đây khoảng một tuần, một xe chở đất chạy với tốc độ cao đã va chạm với một người đàn ông khiến người này phải đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Người dân mong muốn các các cấp chính quyền xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng việc cải tạo vườn đồi để khai thác đất trái phép, bảo đảm cuộc sống an toàn cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem