"Thái tử" Red Bull biệt tích 2 năm, tòa án Thái Lan lại mới ra lệnh bắt

26/08/2020 16:21 GMT+7
Tòa án Thái Lan hôm 25/8 đã ban hành lệnh bắt giữ mới với người thừa kế đế chế Red Bull vì liên quan đến một vụ tai nạn chết người hồi năm 2012.
"Thái tử" Red Bull biệt tích 2 năm, tòa án Thái Lan lại mới ra lệnh bắt - Ảnh 1.

8 năm qua đi, vụ tai nạn xe chất người liên quan đến "Thái tử" Red Bull vẫn chưa ngã ngũ

Cụ thể, “thái tử” Red Bull Vorayuth Yoovidhya bị buộc tội đâm xe vào một cảnh sát - nạn nhân Wichien Klanprasert trước khi kéo lê xác trên đường hàng chục mét và bỏ trốn.

Hôm 23/7 vừa qua, Đại tá Sampan Luangsajjakul thuộc đơn vị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xác nhận rằng Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã quyết định hủy bỏ mọi cáo buộc với Vorayuth. Quyết định này một lần nữa đưa vụ việc trở thành tâm điểm dư luận sau 8 năm, làm dấy lên luồng dư luận chỉ trích và nghi ngờ về sự minh bạch của hệ thống luật pháp quốc gia.

Theo Văn phòng này, quyết định hủy bỏ mọi cáo buộc dựa trên những bằng chứng mới về việc Vorayuth đã không chạy quá tốc độ tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn chết người. Ngay từ đầu, Vorayuth bị cáo buộc chạy xe với tốc độ 177km/h. Nhưng thông báo hồi tháng 7 của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan cho thấy tốc độ lái xe ước tính của Vorayuth chỉ đạt 79km/h, tức ngay dưới tốc độ tối đa cho phép 80 km/h.

Sau 1 tháng tranh cãi, một ban hội thẩm đã được lập ra để xem xét lại các bằng chứng mà trước đây chưa được xem xét và đưa vào báo cáo của cảnh sát. Trong đó nổi bật nhất là ý kiến chuyên gia từ ông Sathon Vijarnwannaluk, một giảng viên vật lý tại Đại học Chulalongkorn. Ông Sathon ước tính chiếc Ferrari đã di chuyển với vận tốc 177 km/h vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khớp với kết luận ban đầu mà cảnh sát đưa ra. Nhóm của ông Sathon đã dùng cảnh quay CCTV để tính toán tốc độ của chiếc Ferrari trước khi đưa ra kết luận này. 

Theo Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, kết luận của nhóm giáo sư Sathon đã không được đưa vào hồ sơ cảnh sát, do đó các công tố viên đã đưa ra quyết định xóa bỏ cáo trạng khi chưa biết tới chi tiết này. Nhưng đầu tháng 8 vừa qua, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan đã đề nghị cảnh sát điều tra làm rõ các tình tiết tốc độ chiếc Ferrari vào thời điểm xảy ra tai nạn cũng như một số cáo buộc về việc Vorayuth sử dụng ma túy lái xe.

Đến hôm 25/8, tòa án hình sự Bangkok mới chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ mới với Vorayuth do tội danh lái xe liều lĩnh gây ra cái chết của viên cảnh sát Wichien Klanprasert. Một tội danh được bổ sung vào lệnh bắt mới đây là sử dụng ma túy, theo tiết lộ của trợ lý cảnh sát trưởng Jaruwat Waisaya.

“Chúng tôi sẽ đệ trình một báo cáo mới lên văn phòng công tố trong vòng hai tuần tiếp theo để đưa ra lệnh truy tố” - ông Jaruwat nói thêm.

Phía luật sư của Vorayuth cho biết không nhận được thông tin gì về lệnh bắt giữ, đồng thời khẳng định không liên lạc gì với bị cáo.

Trước đó, Vorayuth đã không có mặt trong 8 lần triệu tập của tòa án Thái Lan trước khi các nhà chức trách ra lệnh bắt giữ vào năm 2017. Từ đó đến nay, người thừa kế Red Bull đã biến mất không dấu vết, theo các nguồn tin từ truyền thông Thái Lan.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục