Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng trưởng hơn 30% trong năm nay

17/04/2019 20:42 GMT+7
Thị trường chứng khoán Thượng Hải đã tăng vọt hơn 30% kể từ thời điểm cuối cùng của năm 2018. Thị trường Thâm Quyến cũng đã chứng kiến ​​mức tăng cực lớn, hơn 40%, trong cùng kỳ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một phiên họp của Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Nga.
Ảnh:  Bloomberg/ Getty Images

Các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mừng rơi nước mắt khi chứng kiến mức tăng trưởng của thị trường trong quý 1 năm nay, trong bối cảnh lạc quan về một thỏa thuận thương mại sắp ký kết với Mỹ và niềm hy vọng rằng nền kinh tế có thể bật lên khỏi đáy.

Tính đến thứ ba tuần này, thị trường chứng khoán Thượng Hải đã tăng vọt hơn 30% kể từ thời điểm cuối cùng của năm 2018. Thị trường Thâm Quyến cũng đã chứng kiến ​​mức tăng cực lớn, hơn 40%, trong cùng kỳ. Chỉ số CSI 300 của các công ty lớn nhất đại lục đã tăng vọt tương tự ở mức 35%.

Trong khi đó, chỉ số công nghiệp trung bình của Mỹ chỉ tăng hơn 13% và S&P 500 của Dow Jones tăng 15%.

Năm ngoái, thị trường Trung Quốc đã trải qua thời điểm tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ, khi thị trường chứng khoán Thượng Hải kết thúc năm 2018 ở mức thấp hơn khoảng 24,6% so với năm trước.

Bắc Kinh hôm thứ Tư đã báo cáo tình hình tăng trưởng kinh tế tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên của năm 2019 - một động thái có thể giúp thị trường thêm hưng phấn. Con số GDP mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng 6,4% so với cùng kỳ trong ba tháng đầu năm nay, vượt trên mức 6,3% mà các nhà phân tích của Reuters đã dự đoán.

Một loạt các dữ liệu gần đây, từ các nguồn chính thức cũng như các cá nhân, cũng đã cho thấy sự cải thiện đáng kể của nền kinh tế Trung Quốc, một phần nhờ vào các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh. Vào tháng 3, Trung Quốc đã báo cáo số lượng xuất khẩu vượt trên ước tính và hoạt động sản xuất tăng trưởng bất ngờ.

Trong khi đó, Bắc Kinh dường như đã tiến gần đến một thỏa thuận thương mại với Washington sau khi cả hai đại gia kinh tế thế giới này liên tục áp các mức thuế trừng phạt lên đối phương vào năm 2018.

Theo Reuters đưa tin vào cuối tháng 3, các nhà đàm phán Trung Quốc đã đưa ra những đề xuất chưa từng có về chuyển giao công nghệ bắt buộc, đây cũng là một điểm nhấn trong các cuộc đàm phán. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết vào hôm thứ Hai hai rằng bên vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Các nhà đầu tư ngày càng lạc quan và tin tưởng rằng nếu có một thỏa thuận giữa hai cường quốc kinh tế thì cuộc chiến thương mại kéo dài giữa họ sẽ chấm dứt.

Theo một nhà chiến lược kinh tế, cần phải cải thiện các chỉ số kinh tế và niềm tin của thị trường trong khoảng sáu tháng tới.

“Chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư bán lẻ ở Trung Quốc có vẻ lạc quan hơn một chút. Bây giờ họ đang cố gắng kiếm lại tiền sau một năm 2018 khủng khiếp, vì vậy hiện tại tiền chưa đổ vào chứng khoán” Ông Tai Hui, chiến lược gia trưởng thị trường châu Á - Thái Bình Dương tại JP Morgan Asset Management phát biểu vào hôm thứ Tư.

“Tôi cho rằng các số liệu về toàn bộ nền kinh tế cũng như của khu vực doanh nghiệp đóng vai trò khá quan trọng trong việc thuyết phục các nhà đầu tư Trung Quốc quay trở lại thị trường chứng khoán.Và đây cũng có thể là chủ đề quan trọng trong quý hai và quý ba năm 2019 đối với cổ phiếu của Trung Quốc”, ông này cho viết.

Quỳnh Diệp
Cùng chuyên mục