Thỏa thuận thương mại
-
Sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, nhưng Mỹ mới đứng vị trí thứ 11 trong số những nhà đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam, con số này dường như chưa tương xứng với mối quan hệ Việt - Mỹ.
-
Hai bên kỳ vọng đạt được một thỏa thuận vào cuối năm với mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương hàng năm thêm hàng tỷ bảng Anh.
-
Thỏa thuận Mỹ Trung giai đoạn 1 ký kết hôm 15/1/2020 được đánh giá là chuyển biến mang tính bước ngoặt, tạm chấm dứt cuộc chiến tranh thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng một năm đã qua đi, Trung Quốc vẫn chưa hoàn thành những cam kết đã hứa với chính quyền Trump trong thỏa thuận này.
-
Gần một năm sau khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, cho đến nay, Bắc Kinh vẫn còn cách rất xa mức cam kết mua hàng hóa Mỹ theo nội dung thỏa thuận này.
-
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) mới đây vừa có bài phân tích về Tổng thống Trump và lời hứa mang đến việc làm cho thị trường lao động Mỹ trong 4 năm ngồi trên ghế chủ nhân Nhà Trắng.
-
Trong một tuyên bố, Chính phủ Mỹ nêu rõ Trung Quốc đã mua 23 tỷ USD nông sản của Mỹ, hoàn thành 71% mức mục tiêu đề ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
-
Một nguồn tin quen thuộc hôm 14/8 tiết lộ với Reuters rằng Bắc Kinh và Washington đã quyết định trì hoãn phiên thảo luận trực tuyến nhằm xem xét lại tiến trình thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1 dự kiến diễn ra vào ngày mai 15/8 (giờ Mỹ) do xung đột lịch trình.
-
Các nhà đàm phán thương mại Mỹ - Trung dự kiến sẽ sớm nối lại đàm phán để đánh giá lại tiến trình thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1 đã ký kết hồi đầu năm.
-
Mặc các quan chức ngoại giao Bắc Kinh xuống nước, Tổng thống Trump hôm 10/7 cho biết không kỳ vọng thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc sau khi quan hệ Mỹ - Trung bị tổn thương nặng nề vì đại dịch Covid-19.
-
Ông Trump sẽ cần Trung Quốc hợp tác trong việc thực hiện thỏa thuận giai đoạn 1, hoặc một cuộc xung đột quân sự để có cơ hội tái đắc cử cao hơn trong nhiệm kỳ tới, theo nhà nghiên cứu Hua Changchun.