Thứ bảy, 27/04/2024

Ông Quách Mạnh Hào chia tay Apax Holdings của Shark Thủy

07/11/2023 8:54 AM (GMT+7)

Tập đoàn Apax Holdings (HoSE: IBC) vừa thông báo ông Quách Mạnh Hào đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 6/11. Ông Quách Mạnh Hào là người khá nổi tiếng với biệt danh "Quất Mạnh Vào", từng làm dậy sóng cộng đồng đầu tư chứng khoán những năm 2010 nhờ những báo cáo phân tích chuyên sâu về thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân ông Quách Mạnh Hào (sinh năm 1976) từ nhiệm tại Apax Holdings do công việc cá nhân, ông không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Apax Holdings. 

Ông Quách Mạnh Hào chia tay Apax Holdings của Shark Thủy - Ảnh 1.

Ông Quách Mạnh Hào là người khá nổi tiếng với biệt danh "Quất Mạnh Vào", từng làm dậy sóng cộng đồng đầu tư chứng khoán những năm 2010.

Ông Quách Mạnh Hào (sinh năm 1976), nổi tiếng với biệt danh "Quất Mạnh Vào", từng làm dậy sóng cộng đồng đầu tư chứng khoán những năm 2010 nhờ những báo cáo phân tích chuyên sâu về thị trường chứng khoán.

Ông Hào từng là thành viên HĐQT và điều hành cấp cao tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ huy động vốn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và cả công ty niêm yết. Ông Hào bắt đầu gia nhập Hội đồng quản trị Apax Holdings từ giữa năm 2017. 

Apax Holdings do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) là Chủ tịch HĐQT, là công ty con của CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup.

Tính đến cuối năm 2022, Shark Thủy sở hữu 6,17% vốn Apax Holdings.

Về sở hữu của ông Hào tại Apax Holdings, hồi đầu năm 2021, ông Quách Mạnh Hào đã bán ra 1 triệu cổ phiếu IBC của Apax Holdings, hiện chỉ còn sở hữu 110.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,13%. 

Hiện, ông Hào đang sinh sống tại Anh, ngoài việc giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Lincoln, ông Hào sáng lập và hướng dẫn điều hành Quỹ đầu tư sinh viên Lincoln (LSMIF) thuộc Đại học Lincoln. Đây là một trong khoảng 5 quỹ đầu tư thuộc dạng này ở Vương quốc Anh, đầu tư vào cổ phiếu các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London.

Ông Hào "chia tay" Apax Holdings trong bối cảnh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này khá bết bát. 

Cụ thể, thời gian qua, trung tâm dạy tiếng Anh Apax Leaders - Apax English của IBC dính nhiều lùm xùm về nợ lương giáo viên, chậm thanh toán lãi và gốc cho nhà đầu tư, chậm bồi thường học phí cho phụ huynh khi đóng cửa chi nhánh...

Năm 2022, DN này lỗ ròng tới 86 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, nợ phải trả của Apax Holdings là 3.076 tỷ đồng, tăng so với đầu năm, trong đó tổng vay và nợ thuê tài chính là 1.915 tỷ đồng. Lượng tiền mặt của Apax Holdings vẫn khá dồi dào với 737 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 697 tỷ đồng thời điểm đầu năm.

Ngoài ra, cổ phiếu IBC cũng hiện đang bị đình chỉ giao dịch do vi phạm nhiều quy định liên quan đến công bố thông tin. Trước khi bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu IBC đứng tại mức 1.770 đồng/CP.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam chịu tác động ra sao từ Fed, vàng và USD?

Với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam chịu tác động ra sao từ Fed, vàng và USD?

Tỷ giá USD/VND hiện nay đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 10 năm qua. Các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Trả lời cổ đông tại đại hội về sự vụ gần đây liên quan đến chủ thẻ thẻ tín dụng nợ hơn 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền CEO Eximbank cho biết đây là một bài học lớn.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào 2/5 tới.

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của HD Saison đạt 17.593 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 16.086 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 là 22,5%, cao hơn 13,5% so với quy định tối thiểu 9,0% của Ngân hàng Nhà nước.