Chỉ chưa đầy 2 tháng gần đây, các ngân hàng đồng loạt lao vào "cuộc đua" tăng lãi suất huy động. "Cuộc đua" này khốc liệt đến nỗi, ngay cả 4 ngân hàng thương mại lớn thuộc nhóm nhà nước cũng buộc phải tham gia. Trong khi đó, Tết nguyên đán đang đến gần.
Đó là số liệu được Ngân hàng Nhà nước nêu ra trong hội nghị "Giải pháp tín dụng thúc đẩy thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực vùng ĐBSCL".
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65 năm 2022 với hàng loạt kiến nghị sửa đổi nhằm cứu thị trường trái phiếu đang khó khăn.
Giá cổ phiếu bất động sản có lẽ sẽ phục hồi khi và chỉ khi Chính phủ có các hành động nới lỏng các điều kiện tín dụng bất động sản. Điều này liệu có đúng?
SSI Research nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vốn là nguồn tài trợ quan trọng cho các chủ đầu tư bất động sản trong giai đoạn 2018-2021, đang gặp nhiều khó khăn.
Thời gian gần đây trên thị trường tài chính, nhiều ngân hàng công bố hợp đồng huy động vốn khủng từ thị trường quốc tế. Đáng lưu ý, quy mô gọi vốn ngoại của các ngân hàng ngày càng lớn.
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV được thông qua chiều 15/11, nêu rõ với lĩnh vực xây dựng, các cơ quan khẩn trương hoàn thiện pháp luật về quản lý, nhất là dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Với vỏ bọc là Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò, Bình huy động góp vốn, cam kết sinh lời trong đầu tư mua, bán đất, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hàng chục tỷ đồng.