Tỉnh Quảng Nam trình Thủ tướng đăng cai tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia

09/01/2024 10:33 GMT+7
Ngày 9/1, nguồn tin cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc Quảng Nam đăng cai tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024.

Theo đó, Việt Nam được công nhận là một trong những nước có đa dạng sinh học cao trên thế giới với nhiều kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật, nguồn gen phong phú và đặc hữu. Đồng thời, cũng là một trong những nước tích cực tham gia các công ước, cam kết quốc tế, ban hành và triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình về bảo tồn đa dạng sinh học đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, việc bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay đang có nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn xã hội trong công tác ngăn chặn đà suy giảm đa dạng sinh học, bảo đảm duy trì các dịch vụ hệ sinh thái, phát triển bền vững.

Tỉnh Quảng Nam trình Thủ tướng đăng cai tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia

- Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Nam trình Thủ tướng đăng cai tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024. Trong ảnh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam trong một lần tổ chức ngày bảo vệ động vật, thực vật hoang dã thế giới và ký kết giữa các nhà hàng, quán nhậu không tiêu thụ động vật hoang dã. Ảnh: T.H

Quảng Nam là một trong các tỉnh có tính đa dạng sinh học cao so với cả nước và trong khu vực. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam luôn tiên phong trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và quan tâm đến định hướng phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, tuần hoàn, hài hòa giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

Để thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 149/QĐTTg ngày 28/01/2022; gắn với tham gia hưởng ứng thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 2021 - 2030 của liên hợp quốc; góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế tại Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia công ước về đa dạng sinh học (COP15) diễn ra tại Montreal, Canada năm 2022.

UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất đăng cai tổ chức sự kiện "năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024" với mục tiêu phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức các sự kiện phục hồi đa dạng sinh học có quy mô tầm quốc gia và quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học.

Tỉnh Quảng Nam trình Thủ tướng đăng cai tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia

- Ảnh 2.

Lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam băng rừng, lội suối bảo vệ những cánh rừng xanh. Ảnh: CTV

"Mục đích tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024 nhằm thúc đẩy, lan tỏa mạnh mẽ sự liên kết, chia sẻ trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái bằng các hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy hơn nữa các thành quả đã đạt được, giao lưu học tập chia sẻ kinh nghiệm với ngành, các tỉnh và bạn bè quốc tế trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học", UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, đề án tổ chức "năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024" đã được Bộ TNMT ủng hộ và thống nhất phối hợp cùng Quảng Nam đề xuất đăng cai tổ chức sự kiện "năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024".

Trên cơ sở ý kiến của Bộ TNMT, UBND tỉnh Quảng Nam đã bổ sung, hoàn thiện đề cương đề án tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024. Để có cơ sở triển khai thực hiện, UBND tỉnh Quảng Nam kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương cho phép UBND tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức "năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024"...

Trương Hồng
Cùng chuyên mục