So với cách đây một tuần, tại TP.HCM, không còn hiện tượng nhiều cửa hàng xăng dầu hết xăng, dán giấy thông báo tạm ngưng đổ xăng RON 95 hay giới hạn bán ra từ 30.000 - 50.000 đồng.
Nếu như trước kỳ điều chỉnh giá xăng 21/2, nhiều cửa hàng xăng dầu tại các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 12, Bình Tân hết xăng thì tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chiều 1/3, hiện tượng này đã không còn.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, các cây xăng lớn, nhỏ trên đường Quang Trung, đường Lê Đức Thọ, đường Phan Văn Trị, đường Phạm Văn Đồng, đường Nơ Trang Long… đều mở cửa, không có hiện tượng hết xăng. Riêng các cửa hàng xăng dầu ở khu vực trung tâm thành phố, từ trước đến nay vẫn luôn dồi dào nhiên liệu.
Nằm gần bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Đến (đường Nguyễn Xí), từ sáng đến trưa 1/3 nhộn nhịp người ghé vào đổ xăng. Bốn cột xăng các loại đều sáng đèn, phục vụ xuyên suốt. Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần trước, cửa hàng kinh doanh xăng dầu này có hết hàng nhưng nay đã đầy đủ.
Còn tại cây xăng Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), sáng 1/3 cũng đã hoạt động bình thường. Nhiều người dân ghé vào đổ xăng đều được đáp ứng đầy đủ. Sau kỳ điều chỉnh giá xăng hôm 21/2, cửa hàng vẫn thông báo hết xăng do chưa nhập về kịp nhưng sau đó ít hôm, xăng dầu đã về.
Một cây xăng lớn trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) cũng đã tháo các tờ giấy thông báo hết xăng A95. Nhân viên vẫn đổ đầy đủ cho khách theo nhu cầu.
Một số cây xăng gần bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cũng cung cấp đầy đủ xăng dầu cho khách, hết hiện tượng "xua tay" khi người dân lái xe máy, ô tô vào tiếp nhiên liệu.
Trước kỳ điều chỉnh giá xăng ngày 1/3, đoàn công tác liên ngành gồm Cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố và Sở Công Thương TP.HCM đã tổng kiểm tra các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quận 8, quận Bình Tân, Tân Phú, các huyện Củ Chi, Hóc Môn…
Qua kiểm tra, bước đầu ghi nhận các cửa hàng chấp hành nghiêm túc các điều kiện kinh doanh xăng dầu. Lượng xăng dầu dồi dào đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.
Ông Trương Văn Ba - Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường TP.HCM cho biết, trong thời gian này Cục sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố, chính quyền địa phương và phân công công chức giám sát chặt các cây xăng trong thành phố 24/24 giờ, kịp thời xử lý nếu phát hiện vi phạm.
TP.HCM hiện có 548 cửa hàng xăng dầu. Việc kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục trong nhiều ngày tới.
Theo đó, các tổ công tác sẽ tiến hành giám sát hoạt động của cửa hàng kinh doanh xăng dầu; làm việc với cửa hàng kinh doanh xăng dầu (người đại diện theo pháp luật) xác định hợp đồng mua bán xăng, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhượng quyền bán lẻ; tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng để kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hợp đồng mua bán xăng.
Sau khi kiểm tra, các tổ tổng hợp báo cáo cụ thể theo danh sách kèm theo tài liệu làm việc thẩm tra xác minh. Khi phát hiện vi phạm, nếu xét thấy dấu hiệu vi phạm hoặc hành vi vi phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, đơn vị khác, tổ công tác có nhiệm vụ liên hệ và phối hợp tiến hành kiếm tra, xác minh, xử lý vi phạm.
Cục Quản lý Thị trường TP.HCM cũng đề nghị khi người dân phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh xăng dầu, có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng 24/24 của Cục Quản lý thị trường: 028.39321014.
Ngoài ra, người dân cũng có thể phản ánh với các đội Quản lý thị trường:
Đội Quản lý thị trường số 4 (quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận): 0913625475 - 0905447978.
Đội Quản lý thị trường số 5 (quận 5): 028.38579263 - 0909500693.
Đội Quản lý thị trường số 7 (quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ): 0903809541-0909975779.
Đội Quản lý thị trường số 12 (quận 12, quận Gò Vấp): 028.35882647 - 0965686568.
Đội Quản lý thị trường số 15 (huyện Bình Chánh): 0903741510 - 0903765211 - 0903123832.
Đội Quản lý thị trường số 18 (huyện Hóc Môn): 028.38915052 - 0907009976 - 0932666312.
Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.
Sáng nay, một số quận, huyện của TP.HCM bất ngờ có mưa. Tuy lượng mưa ít và nhanh chóng tạnh nhưng cũng làm giảm bớt thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày qua.
Tập đoàn đa ngành Masan đặt tham vọng lợi nhuận năm 2024 tăng gấp đôi năm ngoái. Dù mì gói không phải là sản phẩm đắt tiền nhưng dự kiến cũng sẽ giúp Masan đạt được mục tiêu.
Nắng nóng là 1 trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, nắng nóng và nắng nóng kéo dài có nguy cơ gây ra cháy nỗ tại khu vực dân cư. Đồng thời, nắng nóng khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân như mất nước, sốc nhiệt, say nắng, có khả năng dẫn đến đột quỵ.