Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân Đà Nẵng thoát nghèo bền vững

19/04/2024 06:29 GMT+7
Nhờ được tiếp cận vốn tín dụng chính sách mà hộ gia đình anh Võ Ngọc Minh (43 tuổi, trú thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Từ đó, gia đình anh vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước làm giàu chính đáng.

Trong căn nhà hai tầng còn nhiều phần chưa hoàn thiện, anh Võ Ngọc Minh bùi ngùi nhớ lại: "Ngày xưa gia đình tôi khổ lắm, sống trong một căn nhà tạm lụp xụp, 2 vợ chồng không có việc làm ổn định, 4 đứa con lại đang tuổi ăn học. Rồi thời gian sau vợ đổ bệnh, khó khăn chồng chất khó khăn, tôi trở thành trụ cột chính của gia đình, vừa chăm sóc con cái, vừa gồng gánh kinh tế".

Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân Đà Nẵng thoát nghèo bền vững- Ảnh 1.

Anh Võ Ngọc Minh vay vốn theo diện hộ nghèo từ NHCSXH huyện Hòa Vang để đầu tư mô hình nuôi bò sinh sản. Ảnh: T.N.

Nhận thấy cánh đồng trước nhà bỏ trống lâu năm, thuận lợi cho việc chăn thả bò, anh Minh mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hòa Vang để mua một con bò giống về nuôi, hi vọng phát triển kinh tế cho gia đình.

Vừa có vốn, vừa được địa phương tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, vợ chồng anh luôn lao động cần cù, chịu khó. Từ 1 con bò giống ban đầu, hiện nay gia đình đã phát triển đàn bò lên số lượng 9 con. Trung bình mỗi năm xuất bán 2 con bò, anh Minh có thu nhập gần 30 triệu đồng.

Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân Đà Nẵng thoát nghèo bền vững- Ảnh 2.

Ông Đoàn Ngọc Cẩm – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hòa Vang thăm hỏi, khích lệ anh Minh tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Ảnh: T.N.

Anh Minh tâm sự: "Trông chờ vào mỗi việc nuôi bò thì kinh tế gia đình vẫn còn nhiều bấp bênh, vì vậy tôi cũng tranh thủ thời gian để làm thêm, ai kêu gì thì làm nấy. Nhờ có sự đồng thuận của vợ và các con chăm ngoan, ham học, biết giúp đỡ ba mẹ, đã giúp tôi an tâm làm việc và có thêm động lực để cố gắng mang lại cho gia đình cuộc sống tốt hơn".

Năm 2022, gia đình anh thoát nghèo và từ hiệu quả của nguồn vốn vay ban đầu, anh tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng để thành lập và duy trì hoạt động Công ty TNHH MTV Minh Hòa Vang.

Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân Đà Nẵng thoát nghèo bền vững- Ảnh 3.

Vốn tín dụng chính sách đã “tiếp sức” kịp thời để gia đình anh Minh giải quyết khó khăn trước mắt, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Ảnh: T.N.

Anh Minh cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm thi công các công trình điện ngầm, anh quyết định thành lập công ty để thuận lợi hơn trong việc mở rộng quy mô. Cũng từ đây, kinh tế gia đình bước đầu ổn định hơn, cuộc sống không còn cảnh thiếu trước hụt sau, các con anh được ăn học đến nơi đến chốn. Trung bình mỗi năm anh có thu nhập khoảng 300 triệu đồng, tạo được việc làm ổn định cho 6 lao động với tiền công 450.000 đồng/người/ngày và 9 lao động thời vụ.

Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân Đà Nẵng thoát nghèo bền vững- Ảnh 4.

Từ 1 con bò giống ban đầu, hiện nay anh Minh đã phát triển đàn bò lên số lượng 9 con. Ảnh: T.N.

Từ một hộ nghèo, gia đình anh Minh đã vực dậy và trở thành gia đình điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương. Có điều kiện kinh tế, vợ chồng anh đã xây được ngôi nhà hai tầng khang trang, kiên cố, các con không còn cảnh chạy lũ mỗi mùa mưa bão về.

Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân Đà Nẵng thoát nghèo bền vững- Ảnh 5.

Năm 2022, anh Minh vay thêm 50 triệu đồng để thành lập và duy trì hoạt động Công ty TNHH MTV Minh Hòa Vang. Ảnh: T.N.

Anh Minh bộc bạch: "Hơn hết, để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, tôi rất biết ơn NHCSXH huyện Hòa Vang đã tiếp vốn kịp thời để gia đình giải quyết khó khăn trước mắt. Nhớ về khoảng thời gian cơ cực tôi càng quyết tâm phấn đấu để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với tôi điều quý giá nhất bây giờ là có sức khỏe tốt, để chăm lo cho các con được ăn học tử tế".

Vốn tín dụng chính sách giúp nông dân Đà Nẵng thoát nghèo bền vững- Ảnh 6.

Trung bình mỗi năm anh Minh xuất bán 2-3 con bò, cho thu nhập gần 30 triệu đồng. Ảnh: T.N.

Bà Phan Thị Vinh – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thạch Nham Tây chia sẻ: "Gia đình anh Minh từng là hộ nghèo của địa phương, anh là trụ cột chính vừa nuôi 4 đứa con ăn học, vừa chăm vợ bị bệnh teo não. Dẫu vậy, anh không khuất phục trước khó khăn mà luôn nỗ lực vươn lên, mạnh dạn vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, từ đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chính vì vậy mà mọi người rất quý mến và khâm phục ý chí vươn lên trong cuộc sống của anh".

Ông Đoàn Ngọc Cẩm – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Vang cho biết: "Hiện nay nguồn vốn vay ưu đãi trên địa bàn huyện đang phát huy hiệu quả tốt, bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống, cùng với địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới".

Ông Đoàn Ngọc Cẩm – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Vang cho biết: "Hiện nay nguồn vốn vay ưu đãi trên địa bàn huyện đang phát huy hiệu quả tốt, bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống, cùng với địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới…".

Trần Hậu - Tuyết Nhung
Cùng chuyên mục