Bỏ qua HAGL, HLV Hữu Thắng tái hợp Công Vinh?

Nhật Trường Thứ năm, ngày 21/09/2017 19:08 PM (GMT+7)
Những ngày qua, có nhiều thông tin đồn đoán rằng, bầu Đức có thể mời HLV Hữu Thắng về dẫn dắt HAGL thay cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Tuy nhiên, nếu tái xuất trở lại, rất có thể nhà cầm quân xứ Nghệ sẽ chọn CLB TP HCM, nơi trò cũ Lê Công Vinh hiện là quyền Chủ tịch.
Bình luận 0

U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29, HLV Hữu Thắng lập tức xin từ chức như một cách để nhận trách nhiệm về mình. Những ngày qua, mọi việc trở nên nóng bỏng với những màn “đối chày, đối cối” giữa nhà cầm quân xứ Nghệ và các quan chức LĐBĐ Việt Nam (VFF). Cụ thể, VFF đổ trách nhiệm cho HLV Hữu Thắng về thất bại của U22 Việt Nam, trong khi cựu HLV SLNA cho rằng, mình bị đem ra làm “bình phong” trong một cuộc đấu đá quyền lực...

img

HLV Hữu Thắng và Công Vinh. Ảnh: VOV.

Trong bối cảnh ấy, chỉ có bầu Đức là lên tiếng bảo vệ HLV Hữu Thắng. Nhà tài phiệt phố Núi cho rằng, HLV Hữu Thắng là nhà cầm quân nội tốt nhất hiện nay và nhấn mạnh, thất bại của U22 Việt Nam thì tất cả đều phải chịu trách nhiệm, chứ không riêng gì vị HLV người gốc Hà Tĩnh. Trước khi SEA Games 29 diễn ra, ông cũng từng tuyên bố rằng, nếu U22 Việt Nam không thể đoạt HCV, mình cũng như HLV Hữu Thắng và các quan chức VFF nên từ chức hết. Cách đây ít ngày, ông đã chính thức gửi đơn từ bỏ cương vị Phó chủ tịch phụ trách tài chính lên VFF...

Những động thái và lời lẽ của bầu Đức khiến không ít người tin rằng, trong thời gian tới, ông sẽ mời HLV Hữu Thắng về dẫn dắt HAGL thay cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Cần biết rằng, trong hơn 1,5 năm qua dưới bàn tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn, HAGL vẫn chưa thể mang đến sự tin tưởng. Họ vẫn ngụp lặn ở phía dưới BXH và mới đây thua đau trước đội khách Long An.

Quan trọng hơn cả, triết lý của HLV Hữu Thắng phù hợp với HAGL lúc này, khi ông chủ trương đá đẹp, ban bật nhỏ và chủ động cầm bóng. Bằng chứng nhãn tiền nhất là khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, U23 Việt Nam lẫn U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đều trọng dụng nhiều cầu thủ HAGL, có thời điểm các cầu thủ phố Núi trên sân lên tới 6 người...

Tuy nhiên, theo một số tờ báo ở phía Nam, nếu tái xuất, nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ chọn CLB TP HCM, nơi trò cũ Lê Công Vinh hiện là quyền Chủ tịch, chứ không phải HAGL của bầu Đức. Mối quan hệ giữa Công Vinh và HLV Hữu Thắng khá đặc biệt. Họ từng là thầy trò nhưng cũng là anh em, thân thiết như người nhà. Vì vậy, sẽ không quá bất ngờ nếu nhà cầm quân xứ Nghệ nhận lời mời của Công Vinh để gia nhập CLB TP HCM trong thời gian tới.

Những động thái gần đây cũng cho thấy, rất có thể CLB TP HCM mới là điểm đến mà Hữu Thắng lựa chọn, nhất là khi quyền Chủ tịch Lê Công Vinh rất sốt sắng trong việc chuẩn bị nhân sự cho mùa giải 2018. Công Vinh từng tuyên bố với người hâm mộ TP HCM rằng năm 2018, CLB TP HCM sẽ thay đổi diện mạo triệt để, sẵn sàng tranh chấp ngôi vô địch V.League. Vì thế, cựu tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam đầu tư lớn cho ban huấn luyện, để có được những cá nhân đủ ảnh hưởng, am hiểu bóng đá nội cũng như từng vô địch V.League. Và HLV Hữu Thắng là một người thực sự phù hợp.

Chưa kể, đội chủ sân Thống Nhất hiện cũng đang có nhiều cầu thủ xứ Nghệ như Quang Nam, Đình Luật, Văn Hoàn đầu quân nên nếu tương lai mời được HLV Hữu Thắng, Công Vinh có thể yên tâm "chọn mặt gửi vàng"...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem