U23 Syria “cưa điểm” U23 Hàn Quốc, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó

Hữu Tuấn Chủ nhật, ngày 14/01/2018 20:40 PM (GMT+7)
Trong cuộc đụng độ tại lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết giải U23 châu Á 2018, U23 Hàn Quốc thi đấu lấn lướt nhưng do dứt điểm kém nên họ đã bị U23 Syria cầm hòa 0-0.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U23 Syria: Khaled Ibrahim, Moumen Naji, Abdullah Jeneyat, Ahmad Ashkar, Mohammad Anz, Mohammad Al Marmour, Raafat Mohtadi, Jihad Besmar, Ahmad Al Ahmad, Youssef Al Hamawi, Mohamed Fares.

U23 Hàn Quốc: Kang Hyeon-mu, Park Jae-woo, Hwang Hyun-soo, Lee Sang-min, Hwang Ki-wook, Guk Tae-jeong, Yoon Seung-won, Han Seung-gyu, Kim Gun-hee, Cho Young-wook, Kim Moon-hwan.

img

U23 Hàn Quốc (áo trắng) không thể phá vỡ được "bức tường" phòng ngự của U23 Syria.

Với đội hình được đánh giá cao hơn, U23 Hàn Quốc không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát thế trận. Bên kia chiến tuyến, U23 Syria chủ động chơi phòng ngự kín kẽ bên phân sân nhà để chờ đợi cơ hội phản công.

Mặc dù cầm bóng nhiều hơn, song U23 Hàn Quốc gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Khaled Ibrahim. Do thi đấu bế tắc nên đội bóng xứ sở kim chi thường dùng tới các pha sút xa hoặc trông chờ vào những tình huống cố định nhưng không mang lại kết quả.

Sang hiệp hai, tình thế trên sân vẫn không có nhiều biến chuyển khi U23 Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn nhưng lại gặp bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của U23 Syria.

Về cuối trận đấu, U23 Hàn Quốc chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu với hy vọng giành trọn 3 điểm để tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành vé dự vòng tứ kết. Tuy vậy, họ không thể ghi nổi 1 bàn thắng và đành chấp nhận “cưa điểm” không bàn thắng. Khi trận đấu bước sang phút 90+1, Kim Moon-hwan phải nhận thẻ vàng thứ 2.

img

Thứ hạng các đội bảng D sau lượt trận thứ 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem