Cần Thơ: Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 06/04/2023 19:23 PM (GMT+7)
Hôm nay 6/4, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.Cần Thơ chọn làm đại hội điểm để các quận, huyện trong thành phố rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội sau đó.
Bình luận 0

Đến dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ lần này có ông Nguyễn Văn Phong - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, ông Tống Văn Nhịn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cần Thơ, ông Huỳnh Mười Một - Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ cùng khoảng 100 đại biểu trong thành phố tham dự.

Cần Thơ: Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thị Hoa

Cần Thơ: Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền - Ảnh 2.

Đông đảo đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Thị Hoa

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2018-2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp Hội và các tầng lớp nông dân huyện Cờ Đỏ đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, bám sát công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Cờ Đỏ.

Đồng thời, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện Cờ Đỏ.

Nổi bật nhất là, Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền. 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI đề ra đều đạt và vượt như: xây dựng được 24 căn "Mái ấm nông dân", đạt 480% chỉ tiêu Nghị quyết; giúp cho 105 hộ hội viên thoát nghèo và cận nghèo; xây dựng và nhân rộng được 65 mô hình kinh tế tập thể và 56 dự án, mô hình sản xuất có hiệu quả; 84 chi hội, 85 tổ Hội nghề nghiệp, 35 Hợp tác xã, 50 Tổ hợp tác; 9 sản phẩm được xếp hạng cấp thành phố, trong đó, có 5 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 4 sản phẩm xếp hạng 03 sao; 10/10 cơ sở đều được xếp loại vững mạnh.

Cần Thơ: Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền - Ảnh 3.

Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền. Ảnh: Thị Hoa

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Vũ Phương - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ cho hay: "Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ luôn được Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đánh giá cao trong thực hiện các chương trình, hoạt động theo Nghị quyết, kế hoạch mà Hội Nông dân thành phố đã đề ra. Có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, mang lại lợi ích cho hội viên, nông dân huyện".

Ông Phương còn cho biết, với những kết quả trên, Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua là đơn vị "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023", nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội, UBND thành phố, Hội Nông dân thành phố và UBND huyện Cờ Đỏ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Phương, các cấp Hội huyện Cờ Đỏ còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, công tác tuyên truyền chậm đổi mới về nội dung và hình thức, chưa đi vào chiều sâu, cán bộ chi, tổ hội đa số lớn tuổi, hạn chế về trình độ, năng lực, phong trào nông dân chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao, chưa nổi bật, số hội viên đưa ra khỏi Hội còn nhiều...

Cần Thơ: Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền - Ảnh 4.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ chỉ đạo, Hội Nông dân các cấp huyện Cờ Đỏ cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Ảnh: Thị Hoa

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ chỉ đạo, cùng với sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của huyện, sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu, đời sống nông dân có nhiều thay đổi, Hội Nông dân các cấp huyện Cờ Đỏ cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nâng cao chất lượng phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp huyện Cờ Đỏ cần phối hợp thành lập các mô hình kinh tế có hiệu quả, áp dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ mới. Làm tốt hơn nữa vai trò thỉnh thị, tham mưu, đề xuất, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp với hội viên nông dân nhằm định hướng, lãnh chỉ đạo, kết nối, hỗ trợ kịp thời.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ông Từ Thanh Hải tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ, ông Nguyễn Huy Hoàng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ.

Ông Nguyễn Vũ Phương - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ hy vọng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trọng trách được Đại hội giao phó, xứng đáng là cơ quan lãnh đạo, là chỗ dựa đáng tin cậy cho cán bộ, hội viên và nông dân huyện nhà, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem