Chán kiếp dự bị, Chicharito đòi tới Atletico thay vì về M.U

Tùng Lâm (theo AS) Thứ sáu, ngày 27/02/2015 18:59 PM (GMT+7)
Javier Hernandez thực sự chán nản khi phải ngồi dự bị quá nhiều tại Real Madrid. Tiền đạo người Mexico này không còn muốn ở lại và muốn tìm kiếm một bến đỗ mới. Nơi anh chọn chính là Atletico Madrid.
Bình luận 0

Rời M.U trong mùa hè 2014 và gia nhập Real Madrid theo dạng cho mượn 1 năm, Javier Hernandez rất hy vọng có thể tạo ra một sự đột phá mới cho bản thân, buộc người hâm mộ phải quên đi cái biệt danh “gà son” hay “siêu dự bị” của anh.

Thế nhưng mọi chuyện đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Ngoại trừ giai đoạn đầu thường xuyên được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội, trong khoảng 4 tháng trở lại đây, tiền đạo người Mexico này thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị.

img

 

Javier Hernandez chán nản khi phải ngồi dự bị quá nhiều ở Real Madrid. 

Theo thống kê, tổng số phút Javier Hernandez ngồi dự bị tại Real Madrid đã chạm mốc 2.509 phút, vượt xa con số 17 trận ra sân. Trong 17 trận khoác lên mình màu áo trắng, cựu ngôi sao M.U đã ghi 4 bàn thắng, nhưng bàn gần nhất thì cách nay đã gần 4 tháng. Cụ thể là vào ngày 29.10.2014, khi Real Madrid có trận đấu thuộc vòng 1/32 Cúp Nhà Vua với Cornella.

Lý do gì khiến Javier Hernandez phải ngồi dự bị quá nhiều tại Real Madrid. Không phải vì chấn thương, cũng không phải vì tiền đạo này thiếu động lực thi đấu hay không biết tận dụng cơ hội, mà chỉ vì HLV Ancelotti rất thích sử dụng Jese, cầu thủ trở lại từ chấn thương cách đây 3 tháng. Quả vậy, mỗi khi thay người hay gặp các đội bóng nhỏ, chiến lược gia người Italia thường ưu tiên sử dụng cựu tài năng trẻ của lò Castilla thay vì Javier Hernandez.

Javier Hernandez tất nhiên không hài lòng về điều này, nhất là khi HLV ĐTQG Mexico, Miguel Herrera từng nói rằng, ông sẽ chỉ trao cơ hội cho những cầu thủ thường xuyên đá chính. Trong một động thái mới nhất, tiền đạo có biệt danh “Chicharito” này đã bóng gió, anh sẽ rời Real Madrid khi mùa giải khép lại và cũng không hề muốn ra đi. Javier Hernandez muốn tìm kiếm một bến đỗ mới, anh hy vọng sẽ gia nhập Atletico Madrid.

“Tôi không thể vui khi phải thường xuyên ngồi dự bị. Trở lại M.U ư? Đây không phải là một viễn cảnh sáng sủa cho lắm. Tôi muốn tới nơi nào đó mà mình có thể đá chính. Người đại diện đã nói với tôi về Atletico Madrid và tôi nghĩ họ là một đội bóng tuyệt vời”, Javier Hernandez chia sẻ. Thực tế, trong mùa hè năm ngoái, Atletico Madrid cũng đã đưa Javier Hernandez, nhưng do tiền đạo này chọn Real Madrid nên họ đành chiêu mộ Mario Mandzukic, một ngôi sao đã bước sang tuổi 30. Rất có thể trước lời chào mời từ chính “Chicharito”, đội bóng của HLV Diego Simeone sẽ trở lại thương vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem