Cúm

  • Đại dịch Ebola đang hoành hành ở miền tây châu Phi, khiến hơn 1.000 người chết song đây vẫn chưa phải loại virus đáng sợ nhất mà nhân loại đang phải đối mặt.
  • Virut gây bệnh Ebola chủ yếu lây qua dịch tiết cơ thể chứa vi rút, nó tồn tại trên các vật dụng, giường chiếu… và xuyên qua được vết thương ở da và niêm mạc.
  • Một nhà nghiên cứu từng gây tranh cãi với việc hồi sinh thủ phạm gây đại dịch cúm Tây Ban Nha chết người vào năm 1918, đang tiếp tục gây ra những tranh luận trái chiều gay gắt khi tái tạo một chủng virus cúm H1N1 đặc biệt nguy hiểm, có khả năng kháng vắc-xin.
  • Ngày 28.5, tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong tuần, ghi nhận thêm 1.794 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng tới 50% so với tuần trước.
  • Ngày 6.5, ông Phạm Văn Đông – Cục trưởng Cục Thúy y (Bộ NNPTNT) cho biết, hiện cả nước đã kiểm soát được dịch cúm gia cầm.
  • Một bênh nhân bị nhiễm cúm A/H1N1 rất nặng trong lúc mang thai sắp đến ngày sinh nở khiến các bác sĩ phải mổ “bắt” con và cứu được cả mẹ.
  • Một số chẩn đoán chỉ ra rằng: “Bệnh nhân đã ăn gà chết, ăn trứng vịt lộn”. PGS-TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định: “Nói thế là sai vì cúm A/H1N1 không liên quan gì đến gia cầm”.
  • CLB Gốc đa tuần này có vẻ trầm lắng dù nắng đã phủ đều toàn quốc. Cụ lão nông, huynh trưởng của làng không bắn thuốc lào, lại mở đầu giao dịch trên “sàn dưa lê”:
  • Nhiều người hỏi tôi, gà nuôi mà không bán được thì làm cách nào? Cái quy luật “cung - cầu” cứ nhày nhót quanh bà con ta, lúc lên, lúc xuống kiểu này thì rất khó trả lời.
  • Một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM đang được vay vốn ưu đãi để thu mua tạm trữ sản phẩm gia cầm. Chính sách này một phần giúp đẩy giá gà, giá trứng tăng lên sau một thời gian tụt dốc vì ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm.