Khaisilk
-
Hàng loạt các vụ vi phạm nghiêm trọng trong kinh doanh đã được phát hiện. Vì lợi nhuận, nhiều đơn vị đua nhau “buôn gian bán lận”, “treo đầu dê bán thịt chó” đánh mất niềm tin của người tiêu dùng.
-
Trước những tố cáo của người tiêu dùng về sự “nhập nhèm” trong tem nhãn sản phẩm, Công ty Cổ phần Con Cưng (Con Cưng) đã chính thức xin lỗi người tiêu dùng nhưng người tiêu dùng không đồng ý và có đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ.
-
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vụ bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.
-
Cổ phiếu Địa ốc Hòa Bình (mã chứng khoán HBC) bật tăng trở lại, lên mức giá 45.300 đồng/CP (tăng 2.300 đồng/CP, tương đương 5,3%) trong phiên giao dịch sáng nay 3.1, sau khi Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải lên tiếng phủ nhận: Hòa Bình không có bất cứ liên quan, giao dịch gì với Vũ ‘nhôm’.
-
Liên quan đến trách nhiệm vụ việc Khaisilk, ông Nguyễn Đắc Lộc - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết hai cán bộ quản lý thị trường tại địa bàn gồm một đội phó và một cán bộ kiểm soát viên đã bị hạ một bậc khen thưởng.
-
Luật sư cho rằng, trong trường hợp cơ quan chức năng kết luận đúng về vi phạm của Công ty TNHH Khải Đức thì công ty này chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Ngày 12.12, Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Công ty TNHH Khải Đức.
-
Đó là nhận định của nhiều các chuyên gia tại Hội thảo “Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh” được tổ chức sáng ngày 5.12 tại Hà Nội.
-
Hàng Việt thương hiệu cao cấp được thị trường thế giới chấp nhận còn ít quá. Trong số đó, Khaisilk là một cái tên hiếm hoi. Và nay thì… hỏng rồi.
-
Gần 3 năm qua, cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai (Hà Nội) đã đạt doanh thu hơn 45 tỷ đồng. Từ đó, cửa hàng Khaisilk đã nộp thuế tổng cộng gần 700 triệu đồng với số tiền nộp thuế tăng dần qua các năm.