Khaisilk

  • Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE; mã HBC) đã có 2 phiên tăng trần liên tiếp sau chuỗi ngày “bầm dập” vì tin đồn liên quan đến việc bị Khaisilk xù nợ cho dự án đã thi công ở Quận 7, TP.HCM với số tiền lên tới khoảng 2.500 tỷ đồng...
  • Sáng chủ nhật uống càphê với một ông bạn trong lĩnh vực điện thắp sáng. Nhắc đến sự kiện Khaisilk tráo lận hàng Trung Quốc thành hàng Việt, ông bạn buông một câu dửng dưng: Ôi trời, chuyện đó có gì đâu mà dư luận làm toáng lên. Làm ngành điện tôi biết, bây giờ thị trường toàn xài đồ của Trung Quốc. Từ cái bóng đèn, dây cáp, con ốc vít…, lớn nhỏ đều là hàng Trung Quốc…
  • Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Khaisilk trong kinh doanh sản phẩm lụa tơ tằm.
  • Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 4138 yêu cầu kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng tại công ty TNHH Khải Đức.
  • Chiều 31.10, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra cửa hàng Khaisilk (số 101 Đồng Khởi, Q.1). Tuy nhiên, khi báo chí đến ghi hình, đưa tin quá trình kiểm tra đã bị “cấm cửa”.
  • “Quy mô, mức độ của hành vi vi phạm vượt quá ngưỡng xử lý vi phạm hành chính, đủ điều kiện để chuyển các cơ quan điều tra về kinh tế để làm rõ”.
  • Trong buổi lễ ra mắt Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân diễn ra cuối ngày 30.10 tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, Khaisilk làm xấu hình ảnh doanh nghiệp làm ăn chân chính.
  • Sau khi kiểm tra cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra.
  • Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu chuyển hồ sơ vụ Khaisilk gian lận bán hàng Trung Quốc gắn mác "made in Vietnam" sang cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Khaisilk có thể thu hồi khăn để bồi thường cho khách hàng, nhưng niềm tin thì không thể thu hồi để bồi thường. Chiếc khăn của Khaisilk đã biến thành chiếc thòng lọng siết cổ chính doanh nghiệp này và siết luôn cả niềm tin, sự ủng hộ vào hàng Việt.