dd/mm/yyyy

Hoà Bình: 5 con bò bị sét đánh chết

Mưa lớn kéo dài từ 19/7 đến 22/7 gây nhiều thiệt hại cho các địa phương ở tỉnh Hoà Bình, trong đó tại huyện Mai Châu có 5 con bò bị sét đánh chết.

Từ ngày 19/7 đến 15 giờ chiều nay (22/7), trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa vừa, mưa to tại các địa phương, lượng mưa lớn nhất đạt 216mm (tại tram Lũng Vân, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc). Mưa lớn đã gây thiệt hại trên địa bàn 3/10 huyện, thành phố (Mai Châu, Tân Lạc và Lạc Sơn).

Hoà Bình: 5 con bò bị sét đánh chết - Ảnh 1.

Mưa lớn kèm sấm sét đánh chết 5 con bò tại huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Ảnh minh hoạ: Nguồn: IT.

Cụ thể: Tại huyện Lạc Sơn, có 74 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, 73 ngôi nhà bị thiệt hại dưới 30%; 1,58ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại.

Bên cạnh đó, tại huyện Lạc Sơn, mưa lũ cũng đã làm sạt lở, lăn đá và sạt taluy trên 9m3 tại xóm Đào, xã Tuân Đạo gây ách tắc giao thông, toàn bộ hệ thống cột khói lò đốt rác có chiều cao 18m, đường kính 45cm bị hư hỏng nặng, một cột điện 0,4KV bị đổ.

Hoà Bình: 5 con bò bị sét đánh chết - Ảnh 2.

Mưa lớn trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Ảnh: CTV.

Tại huyện Mai Châu, 1 nhà bị sập mái bếp thiệt hại dưới 30%; 5 con bò bị sét đánh chết; 1 công trình thuỷ lợi tại vị trí xóm Lầu, xã Mai Hạ bị đổ sập 1 đoạn thành kênh bên phải dài 58m.

Tại huyện Tân Lạc, thiệt hại 0,33ha ngô, trong đó 0,3ha thiệt hại dưới 30% và 0,03ha thiệt hại từ 30 - 50%.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hoà Bình đang tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố triển khai các biện pháp chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo tình hình thời tiết. Đồng thời, giúp người dân sửa chữa nhà bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra.

Tuệ Linh