dd/mm/yyyy

Hòa Bình bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Mường - tạo không gian phát triển du lịch bền vững

Ngày 6/3, Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch không gian văn hóa Mường tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Theo đó, kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch không gian văn hóa Mường tại xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long ghi nhận những cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Tân Lạc, các đơn vị liên quan trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường. 

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị, UBND tỉnh và huyện Tân Lạc phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan, cùng đơn vị tư vấn tập trung làm tốt công tác Quy hoạch không gian văn hóa Mường theo đúng quy định, đảm bảo tính phù hợp, chất lượng; bảo vệ kiến trúc, giữ gìn cảnh quan thiên thiên; đầu tư xây dựng, kết nối hạ tầng giao thông. Đặc biệt, Quy hoạch cần quan tâm đến việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Mường thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, đào tạo nghề; tạo điều kiện cho người dân lưu giữ sản bắc dân tộc như: ngôn ngữ, trang phục, nhà ở, nếp sinh hoạt..., qua đó tạo không gian phát triển du lịch bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hòa Bình bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Mường - tạo không gian phát triển du lịch bền vững- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long và đoàn công tác kiểm tra công tác lập quy hoạch Không gian văn hóa Mường ở xóm Luỹ Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Lê Chung.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình và Đoàn công tác đã đến thăm xóm Ải, xã Phong Phú. Đây là làng Mường cổ còn lưu giữ được những trị văn hóa, không gian, cảnh quan của dân tộc Mường huyện Tân Lạc. 

Năm 2008, xóm Ải được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đầu tư bảo tồn và công nhận là làng truyền thống tiêu biểu của dân tộc ít người và là xóm đại diện dân tộc Mường. Năm 2017, thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, xóm Ải sáp nhập với xóm Luỹ đổi tên thành xóm Luỹ Ải, hiện có hơn 200 hộ dân, trên 930 nhân khẩu; 97% hộ dân là người dân tộc Mường. Riêng xóm Ải (cũ) còn lưu giữ được 19/34 ngôi nhà sàn truyền thống, là điểm du lịch cộng đồng OCOP 3 sao. 

Không gian văn hóa Mường đã được cập nhật vào quy hoạch của tỉnh Hòa Bình. Dự kiến Khu bảo tồn Không gian văn hóa Mường có diện tích nghiên cứu khoảng 125ha, có cảnh quan thiên nhiên hài hòa, tươi đẹp, được quy hoạch các khu bảo tồn, khu dịch vụ trung tâm; khu khách sạn cao cấp; khu trang trại; khu tổ chức lễ hội; khu lưu trú, homestay, resort, các khu dân cư hiện trạng, cảnh quan; khu khám phá thiên nhiên…

Hòa Bình bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Mường - tạo không gian phát triển du lịch bền vững- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long và đoàn công tác đã đến thăm xóm Ải, xã Phong Phú. Ảnh: Lê Chung.

Được biết, huyện Tân Lạc đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường được nâng lên. Các giá trị văn hóa của dân tộc như nhà sàn, trang phục gắn với sinh hoạt và đời sống được quan tâm. Các lễ hội truyền thống như Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường, Lễ hội chùa Kè, Lễ hội đánh cá suối tháng Ba được duy trì và phát triển.

PV Tây Bắc