Chủ nhật, 28/04/2024

Khuyến mãi kéo dài cả tháng, nhiều chị em hạn chế "vung tay quá trán" trong ngày Black Friday

25/11/2023 9:17 AM (GMT+7)

Nhiều doanh nghiệp liên tục triển khai các chương trình giảm giá từ 2/9, 20/10, 11/11, 20/11... nên rất nhiều chị em đã "chốt đơn" trong các dịp này. Từ đó, nhiều tín đồ mua sắm bớt mặn mà với ngày chính thức diễn ra Black Friday.

Black Friday là dịp mua sắm được các tín đồ, mẹ bỉm sữa, chị em nội trợ... mong chờ nhất trong năm. Tuy nhiên năm nay, sức mua tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM có xu hướng giảm nhiệt.

Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị Online, nhiều thương hiệu như Ohui, AHC, Whoo, Adidas, Zara, H&M, Charles and Keith, Valentino, Ninomaxx, Innisfree, Lock and Lock, PNJ, SJC... cho đến các chuỗi cửa hàng mẹ và bé như Con cưng, Kids Plaza, Bibo Mart và các cửa hàng điện máy như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Cell phoneS... đã tung khuyến mãi từ 30%, 50%, thậm chí 70%, 80%... để kích cầu.

Khuyến mãi kéo dài cả tháng, nhiều chị em đã "chốt đơn" trước ngày Black Friday - Ảnh 1.

Nhiều chị em hạn chế "vung tay quá trán" trong ngày Black Friday. Ảnh: Gia Linh

Tuy nhiên, khác với các nắm trước, tại các trung tâm thương mại lớn, cảnh tượng thường thấy trong các ngày sale khủng là khách hàng (đa số là các chị em) "rồng rắn" xếp hàng chờ cả giờ để được chờ đến lượt mua hàng hoặc chờ thanh toán lại không diễn ra. Một số nơi khách hàng tập trung đông mua sắm nhưng không quá tải.

Theo nhiều tín đồ mua sắm, dịp Black Friday năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đa số người dân chọn cách thắt chặt chi tiêu, nhất là dịp lễ Tết đang đến gần nên càng phải tiết kiệm tài chính. Trừ một số thương hiệu lớn, hút giới trẻ như Adidas, Zara, Uniqlo, H&M... là giữ được sức mua ổn định, lượng khách hàng đông thì nhiều cửa hàng lại rất đìu hiu khách dù treo hàng loạt bảng giảm giá "khủng", giảm giá sốc.

Ngoài ra, nhiều chị em nội trợ, mẹ bỉm sữa, dân văn phòng... (những đối tượng chính thường xuyên mua sắm) lựa chọn mua sắm online. Thời gian gần đây, thú vui của nhiều chị em là săn sale trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee, Tik Tok... Các kênh mua sắm này liên tiếp triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, áp dụng giảm giá, tặng quà, miễn phí ship... 

Khuyến mãi kéo dài cả tháng, nhiều chị em đã "chốt đơn" trước ngày Black Friday - Ảnh 3.

Các nhãn hàng liên tiếp triển khai nhiều chương trình khuyến mãi khiến sức mua giảm trong ngày Black Friday. Ảnh: Gia Linh

Một nguyên nhân khiến sức mua trực tiếp tại các cửa hàng, trung tâm thương mại năm nay giảm là vì một số doanh nghiệp lại nhân dịp Black để tranh thủ xả hàng tồn kho, thanh lý các mẫu cũ trong các năm trước, hàng cận date... nhằm thu hồi vốn. Những mẫu mã này đã cũ, lỗi mốt nên không thu hút khách hàng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp treo bảng giảm giá 50% nhưng thực chất lại áp dụng với rất ít mẫu. 

Điều đáng nói, việc nở rộ các kênh mua sắm online giúp chị có thêm nhiều sự lựa chọn để so sánh giá.  Nhiều doanh nghiệp kéo dài chương trình giảm giá từ 2/9, 20/10, 11/11, 20/11... nên rất nhiều chị em đã "chốt đơn" trong các dịp này. Từ đó, nhiều tín đồ mua sắm, các chị em bỉm sữa bớt mặn mà với ngày chính thức diễn ra Black Friday.

 Nhiều người đã chi tiêu rất nhiều vào các dịp khuyến mãi trước đó nên có tâm lí thắt lưng buộc bụng, hạn chế "vung tay quá trán" mua sắm trong ngày sale khủng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.