dd/mm/yyyy

Lao động tự do ở Ninh Bình mừng rỡ sau thông tin mỗi người nhận 1,5 triệu đồng

Tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/trường hợp khó khăn do dịch Covid-19, nhiều lao động tự do rất vui mừng.

Theo Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021, Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP 1/7/2021 của Chính phủ.

Lao động tự do ở Ninh Bình mừng rỡ khi mỗi người nhận 1,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Lao động tự do tại tỉnh Ninh Bình mừng rỡ khi mỗi người nhận 1,5 triệu đồng do ảnh hưởng bởi Covid-19. Ảnh: Vũ Thượng

Khi hay thông tin, nhiều người lao động tự do trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không có giao kết hợp đồng lao động, mà đang làm việc trong các lĩnh vực như: Thu gom rác, phế liệu, bốc vác,…sẽ được tỉnh Ninh Bình hỗ trợ số tiền 1,5 triệu đồng/người, nhiều lao động mừng rỡ.

Bà Hoàng Thị Thanh (62 tuổi, thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) vui mừng: "Công việc của tôi trước kia thường chèo thuyền đưa khách đi tham quan khu du lịch Hang Múa (huyện Hoa Lư), nhưng từ khi UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể thao, du lịch để phòng, chống dịch Covid-19 thì hầu như tôi toàn ở nhà. Khi nghe mình thuộc diện hỗ trợ 1.500.000 đồng, tôi vui lắm".

Lao động tự do ở Ninh Bình mừng rỡ khi mỗi người nhận 1.500.000 đồng - Ảnh 2.

Lao động làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch,...cũng thuộc diện được tỉnh Ninh Bình hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người Ảnh: Vũ Thượng

Ông Hoàng Ngọc Cai (Sinh năm 1982, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) nói: "Nhà tôi có xây 9 phòng trọ để khách đến tham quan Hang Múa (huyện Hoa Lư) lưu trú lại, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên gia đình phải dừng hoạt động. Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết mình cũng là một trong những đối tượng được tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục khó khăn cho cuộc sống trước mắt, tôi phấn khởi lắm".

Toàn tỉnh Ninh Bình có khoảng 9.000 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Đến nay, đã thẩm định trên 1.100 hồ sơ từ các địa phương gửi lên. Nguồn kinh phí hỗ trợ lao động tự do trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được trích từ ngân sách của tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Lao động tự do ở Ninh Bình mừng rỡ khi mỗi người nhận 1.500.000 đồng - Ảnh 3.

Lao động bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định cũng được tỉnh Ninh Bình hỗ trợ. Ảnh: T P

Ông Nguyễn Hữu Tuyến-Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình chia sẻ: "Khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 và có diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các cuộc khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm của doanh nghiệp và người lao động. Từ đó, có đánh giá khách quan, sát thực nhất về sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh".

Hiện, các cơ quan liên quan đang tập trung thẩm định để trình UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt hỗ trợ trong thời gian sớm nhất với phương châm: hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tới đâu sẽ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện chi trả tới đó.

Vũ Thượng